Gia đình, đồng nghiệp tiễn đưa NSND Doãn Hoàng Giang

TPO - Lễ tang NSND Doãn Hoàng Giang được tổ chức ngày 18/1 tại Nhà tang lễ Quốc gia (Trần Thánh Tông, Hà Nội). Đồng nghiệp, bạn bè và nhiều học trò của đạo diễn không kìm được nước mắt khi tiễn biệt thần tượng của sân khấu kịch. 
Gia đình, đồng nghiệp tiễn đưa NSND Doãn Hoàng Giang ảnh 1

NSND Doãn Hoàng Giang qua đời lúc 18h25 ngày 16/1 tại nhà riêng. Lễ viếng bắt đầu từ 15h ngày 18/1 tại Nhà tang lễ quốc gia (5 Trần Thánh Tông, Hà Nội). Đông đảo đồng nghiệp, bạn bè, học trò tới đưa tiễn vị đạo diễn tài ba đoạn đường cuối. Ảnh: TRỌNG TÀI.

Gia đình, đồng nghiệp tiễn đưa NSND Doãn Hoàng Giang ảnh 2

NSƯT Xuân Bắc cùng đồng nghiệp tới viếng NSND Doãn Hoàng Giang. NSƯT Xuân Bắc là Phó Ban tổ chức lễ tang. Ảnh: TRỌNG TÀI.

Gia đình, đồng nghiệp tiễn đưa NSND Doãn Hoàng Giang ảnh 3

NSND Trọng Trinh cùng diễn viên lớp diễn viên khóa I Nhà hát Kịch Việt Nam tới viếng. Nhà hát Kịch Việt Nam là nơi ghi dấu nhiều cống hiến, đóng góp của NSND Doãn Hoàng Giang. Ảnh: TRỌNG TÀI.

Gia đình, đồng nghiệp tiễn đưa NSND Doãn Hoàng Giang ảnh 4

NSƯT Lê Mai được con gái - NSND Lê Khanh - dìu tới lễ tang. NSƯT Lê Mai là bạn thân của NSND Doãn Hoàng Giang. Bà quý mến NSND Doãn Hoàng Giang ở sự tử tế, thẳng thắn. Ảnh: TRỌNG TÀI.

Gia đình, đồng nghiệp tiễn đưa NSND Doãn Hoàng Giang ảnh 5

Năm 2022, sức khỏe NSND Doãn Hoàng Giang sa sút, NSƯT Lê Mai đều đặn tới thăm. “Tôi và Giang chơi thân với nhau từ thời còn thanh niên, khi tôi chưa lấy chồng. Chúng tôi cả đời cống hiến cho nghệ thuật, lúc nào cũng đùm bọc nhau. Lần cuối tới thăm bạn mà tôi thấy thương. Ông ấy gầy lắm, nắm tay chỉ thấy toàn là áo”, NSƯT Lê Mai xúc động chia sẻ với Tiền Phong. Ảnh: TRỌNG TÀI.

Gia đình, đồng nghiệp tiễn đưa NSND Doãn Hoàng Giang ảnh 6

NSND Doãn Châu - nguyên Giám đốc Nhà kịch Việt Nam - ví đạo diễn NSND Doãn Hoàng Giang như tượng đài sân khấu Việt Nam trong những thập niên cuối của thế kỷ 20. Ảnh: TRỌNG TÀI.

Gia đình, đồng nghiệp tiễn đưa NSND Doãn Hoàng Giang ảnh 7

NSND Kim Xuân ghi sổ tang. Bà đáp chuyến bay về TP.HCM ngay sau lễ tang đạo diễn Doãn Hoàng Giang. Ảnh: TRỌNG TÀI.

Gia đình, đồng nghiệp tiễn đưa NSND Doãn Hoàng Giang ảnh 8

NSND Trung Anh, NSND Việt Thắng tới tiễn vị đạo diễn đáng kính. NSND Trung Anh hối hận khi chưa kịp thăm đạo diễn Doãn Hoàng Giang lần cuối. Ảnh: TRỌNG TÀI.

Gia đình, đồng nghiệp tiễn đưa NSND Doãn Hoàng Giang ảnh 9

NSND Thu Quế rơi nước mắt khi nhìn đạo diễn NSND Doãn Hoàng Giang lần cuối. Ảnh: TRỌNG TÀI.

Gia đình, đồng nghiệp tiễn đưa NSND Doãn Hoàng Giang ảnh 10

NSƯT Hồ Phong và nghệ sĩ Quách Thu Phương tới tiễn biệt vị đạo diễn tài hoa. Ảnh: TRỌNG TÀI.

Gia đình, đồng nghiệp tiễn đưa NSND Doãn Hoàng Giang ảnh 11

Với NSND Lan Hương (Bông), đạo diễn Tiếng đàn vùng Mê Thảo là người thầy đáng kính nhất. Chị tốt nghiệp lớp diễn viên khóa I của Nhà hát Kịch Việt Nam với vai Thùy trong vở Người đá lạc đội hình của NSND Doãn Hoàng Giang. Ảnh: TRỌNG TÀI.

Gia đình, đồng nghiệp tiễn đưa NSND Doãn Hoàng Giang ảnh 12

NSƯT Nguyễn Sĩ Tiến - Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ - bày tỏ sự ngưỡng mộ với NSND Doãn Hoàng Giang. Năm 2015, ông kết hợp cùng nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ dựng vở Công lý không gục ngã. Ảnh: TRỌNG TÀI.

Gia đình, đồng nghiệp tiễn đưa NSND Doãn Hoàng Giang ảnh 13

Trong điếu văn, Chủ tịch hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam NSND Trịnh Thúy Mùi khẳng định: “Cuộc đời, nhân cách và sự thành công huy hoàng trong nghệ thuật sân khấu đã biến NSND Doãn Hoàng Giang thành một người của công chúng. Anh là thần tượng hiếm có trong giới nghệ thuật…”. Ảnh: TRỌNG TÀI.

Gia đình, đồng nghiệp tiễn đưa NSND Doãn Hoàng Giang ảnh 14
Lễ truy điệu và đưa tang được tổ chức vào lúc 16h30 chiều cùng ngày. NSND Doãn Hoàng Giang được an táng tại quê nhà (Thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình). Ảnh: TRỌNG TÀI.
Gia đình, đồng nghiệp tiễn đưa NSND Doãn Hoàng Giang ảnh 15

NSND Tự Long, NSND Quốc Trượng, NSND Trung Hiếu tiễn biệt NSND Doãn Hoàng Giang đoạn đường cuối. Ảnh: TRỌNG TÀI.

NSND Doãn Hoàng Giang sinh ngày 2/8/1938 tại huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ông hai lần đăng ký thi vào trường Sân khấu - Điện ảnh nhưng không được vào học. NSND Doãn Hoàng Giang từng làm nhiều nghề lao động chân tay nhọc nhằn để kiếm sống. Ông cũng lao vào tự học, đọc rất nhiều sách về văn học nghệ thuật.

Nỗ lực được đền đáp, NSND Doãn Hoàng Giang có tên trong danh sách diễn viên khóa I của Trường Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội cùng với các nghệ sĩ Thế Anh, Quang Thái, Hà Văn Trọng, Đoàn Dũng, Trọng Khôi… Ông học thêm về đạo diễn và xin được một chân phụ việc ở Ban Văn nghệ Đài tiếng nói Việt Nam. Bằng các bài viết, vở kịch truyền thanh dàn dựng, ông khẳng định được năng lực thực tế và làm đạo diễn cho các đoàn địa phương.

Từ đầu những năm 70 thế kỷ 20 cho đến đầu những năm 20 của thế kỷ 21, NSND Doãn Hoàng Giang luôn đứng ở hàng đầu của sân khấu nước nhà với tư cách đạo diễn, tác giả kịch bản. TS. Nguyễn Thị Minh Thái từng nói ông là một trong số rất ít đạo diễn có công đẩy thuyền, đưa nghệ thuật sân khấu Việt Nam vươn tới thời kỳ hoàng kim.

Nhớ lại thời trai trẻ, NSND Doãn Hoàng Giang từng nói: “Tôi vào đời gian truân và đầy cay đắng. Dẫu không yêu thích quãng đường đầy đen tối đã qua, nhưng tự thâm tâm tôi biết tên tuổi Doãn Hoàng Giang được làm nên từ đó”.

Tin liên quan