TPO - Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, trong bối cảnh điều kiện của hệ thống truyền tải và phân phối, cân bằng cơ cấu nguồn hiện tại, biện pháp chống phát ngược và giải pháp mua với giá 0 đồng trong trường hợp phát lên lưới điện quốc gia là phù hợp, đảm bảo được việc ngăn chặn được hiện tượng trục lợi chính sách.
TPO - Tại cuộc họp trực tuyến với với 9 địa phương có đường dây 500 kV mạch 3 đi qua ngày 26/3, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng - đã nêu nhiều nguyên nhân ảnh hưởng dự án và đề nghị các tỉnh cùng đồng loạt vào cuộc.
TPO - Theo Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên, từ nay đến năm 2030 chỉ còn chưa đầy 7 năm là một thách thức lớn khi Việt Nam vừa phát triển nguồn điện nhằm đảm bảo phát triển kinh tế xã hội, một mặt vừa thực hiện chuyển đổi năng lượng mạnh mẽ để thực hiện cam kết giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.
TPO - Theo thông tin của PV Tiền Phong, ngày 23/2, Bộ Công Thương đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Công Thương về công tác cán bộ cho nhiều lãnh đạo các cục, vụ của bộ này. Đây là lần điều động, bổ nhiệm cán bộ quy mô lớn thứ 4 của Bộ Công Thương trong 2 năm qua.
TPO - Theo lãnh đạo Bộ Công Thương, dịp Tết Nguyên đán vừa qua, người dân, người lao động có xu hướng chi tiêu cẩn trọng hơn, tiết giảm những chi phí không cần thiết. Cùng đó, nguồn cung hàng hóa được đảm bảo trong khi một số siêu thị có vốn đầu tư nước ngoài đã không nghỉ Tết nên đã hạn chế tâm lý mua tích trữ của người dân.
TPO - Tại buổi kiểm tra và làm việc với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng công ty xăng dầu quân đội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cùng một số đơn vị sáng 6/2, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên yêu cầu các đơn vị không để thiếu xăng dầu - điện trong mọi tình huống trong dịp Tết Nguyên đán 2024.
TPO - Đây là một trong những chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên tại Chỉ thị số 01 về triển khai các giải pháp đảm bảo cung ứng đủ xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.
TPO - Theo Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên, năm 2023 khép lại với những "cơn gió ngược", những diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường và chưa từng có tiền lệ từ kinh tế thế giới đã tác động sâu sắc, nhiều mặt đến kinh tế nước ta. Bộ Công Thương kỳ vọng xuất nhập khẩu năm 2024 sẽ khởi sắc hơn.
TPO - Bộ Công Thương vừa có quyết định phân công nhiệm vụ tạm thời đối với Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cùng hai Thứ trưởng là ông Nguyễn Sinh Nhật Tân và bà Phan Thị Thắng từ ngày 21/12. Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân trở thành người phát ngôn của Bộ Công Thương thay cho ông Đỗ Thắng Hải.
TPO - “Bộ Công Thương phải là nhạc trưởng trong cả Công và Thương. Những gì đã qua là bài học và bài học đó sẽ có ý nghĩa trong tương lai. Ở đâu đó có sự vấp ngã thì Chính phủ rất hiểu và mong các đồng chí đứng lên" - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho hay.
TPO - Sáng 9/12, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại các tỉnh biên giới phía Bắc với Trung Quốc. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến điểm cầu của 7 tỉnh biên giới phía Bắc là Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên.
TPO - Sẽ có những giải pháp cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam xây dựng thương hiệu tại thị trường Trung Quốc cũng như đẩy nhanh tiến độ mở cửa thị trường cho các loại nông sản của Việt Nam… là một trong những nội dung được Bộ trưởng Công Thương Việt Nam và Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc bàn thảo, thống nhất tại Kỳ họp lần thứ 12 Ủy ban hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam – Trung Quốc, diễn ra tại Hà Nội ngày 27/11 .
TPO - Theo Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên, việc nâng cấp quan hệ giúp đẩy mạnh phát triển hợp tác kinh tế, công nghiệp và thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Bên cạnh các thách thức, đã xuất hiện xu hướng rõ nét việc các tập đoàn lớn của Hoa Kỳ như Intel, Apple, Google, Boeing, Walmart… nghiên cứu, đầu tư mở rộng chuỗi cung ứng tại Việt Nam.
TPO - Theo yêu cầu của Bộ trưởng Công Thương, các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu phải thực hiện đầy đủ tổng nguồn cung tối thiểu, chia sẻ lợi nhuận hợp lý trong hệ thống, không để thiếu xăng dầu cục bộ.
TPO - Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn hầm lò khiến 4 công nhân thiệt mạng, ngày 27/8, đoàn công tác của Bộ Công Thương do Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên dẫn đầu cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã đến kiểm tra, chỉ đạo công tác an toàn tại Phân xưởng Khai thác 3, Công ty cổ phần Than Vàng Danh, nơi xảy ra vụ tai nạn để kiểm tra và chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn.
TPO - Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa chủ trì cuộc họp với các tập đoàn, doanh nghiệp năng lượng nhà nước nhằm bàn các giải pháp đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, trong đó có công tác cung cấp điện các tháng cuối năm nay và năm 2024 .
TPO - Trước tình trạng giá gạo trong nước liên tục tăng mỗi ngày, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên ngày 15/8 ban hành Chỉ thị số 07 yêu cầu loạt đơn vị trong ngành thực hiện các giải pháp về thông tin thị trường, xúc tiến thương mại, phát triển thị trường xuất khẩu gạo và bình ổn thị trường trong nước.
TPO - Bộ Công Thương cho biết đã yêu cầu các doanh nghiệp tăng nhập khẩu xăng dầu từ tháng 7, đảm bảo dự trữ bắt buộc theo quy định trong thời gian Công ty TNHH lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) dừng hoạt động nhà máy lọc hóa dầu để bảo dưỡng tổng thể nhà máy trong 55 ngày, tính từ ngày 25/8.
TPO - Theo dự kiến, ngày mai (12/7) Bộ Công Thương sẽ có cuộc họp công bố kết luận thanh tra 7 vấn đề liên quan đến thực hiện quy định về quản lý và điều hành cung cấp điện của EVN và đơn vị liên quan.
TPO - Theo Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Thủ tướng Chính phủ đã có yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, đưa vào vận hành dự án đường dây truyền tải điện 500kV mạch 3 kéo dài trong tháng 6/2024 để tăng cung điện từ Nam ra Bắc, góp phần bảo đảm cung ứng điện cho miền Bắc những năm tới.
TPO - Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh về triển khai dự án Nhà máy sản xuất hydro xanh tại Việt Nam. Bộ trưởng đề nghị hai tỉnh cần có báo cáo đề xuất với Chính phủ về dự án này. Đây là dự án có tính tiên phong, cần có những cơ chế chính sách hỗ trợ của nhà nước và địa phương...
TPO - Ngày 9/6, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có buổi làm việc với đoàn thanh tra chuyên ngành về quản lý và cung ứng điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giai đoạn từ 1/1/2021 đến ngày 1/6/2023 theo yêu cầu trước đó của Thủ tướng Chính phủ. Có 7 vấn đề liên quan đến quản lý và cung ứng điện của EVN sẽ được triển khai trong thời gian tới.
TPO - Sáng 29/3, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định 03 và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ của Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia. Theo đó, ông Lê Triệu Dũng - Cục trưởng Cục Phòng vệ Thương mại được Thủ tướng - bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh quốc gia.
TPO - Ngày 17/3, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Công Thương về công tác cán bộ. Theo đó, ông Trịnh Anh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng được bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại.
TPO - Theo Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Quảng Ninh hội tụ đủ yếu tố cần thiết để trở thành một trong những đầu mối logistics quan trọng, trung tâm phân phối, trung chuyển hàng hóa đa phương thức kết nối vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ với cả nước, khu vực và thế giới.
TPO - Ngày 1/3, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị triển khai các quyết định của Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Công Thương về công tác cán bộ với nhân sự lãnh đạo của các đơn vị: Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số; Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực, Vụ Thị trường châu Á - châu Phi…
TPO - Theo Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên, trường hợp được cấp có thẩm quyền cho phép, mỗi năm ngân sách nhà nước sẽ bố trí mua tăng thêm 1.000 - 2.000 tỷ đồng để nâng tổng mức xăng dầu dự trữ quốc gia đến năm 2025 đạt mức tối đa.
TPO - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị nghiên cứu mở rộng, nâng cao năng lực dự trữ quốc gia về xăng dầu; thực hiện công khai, minh bạch và có giải pháp tách bạch giữa dự trữ quốc gia và dự trữ lưu thông của các doanh nghiệp kinh doanh đầu mối về xăng dầu.
TPO - Theo Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên, việc điều chỉnh giá điện cần phải được tính toán, đánh giá, cân nhắc đầy đủ tác động đến lạm phát, đời sống người dân và điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ và đúng quy định.