Bộ Công Thương điều động, bổ nhiệm nhiều vị trí quan trọng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 1/3, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị triển khai các quyết định của Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Công Thương về công tác cán bộ với nhân sự lãnh đạo của các đơn vị: Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số; Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực, Vụ Thị trường châu Á - châu Phi…

Theo thông tin từ Bộ Công Thương, quán triệt chỉ đạo của Chính phủ tại các Nghị định, Nghị quyết về việc sắp xếp tổ chức bộ máy của cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công Thương đã thực hiện sắp xếp và kiện toàn bộ máy lãnh đạo, quản lý tại một số đơn vị thuộc Bộ.

Cụ thể, điều động và bổ nhiệm bà Lê Hoàng Oanh, Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Á - châu Phi giữ chức Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số.

Điều động, bổ nhiệm ông Bùi Huy Sơn, Vụ trưởng, nguyên Tham tán Công sứ phụ trách thương mại, Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ giữ chức Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.

Điều động và bổ nhiệm ông Phùng Mạnh Ngọc - Chánh Văn phòng Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực - về công tác tại Văn phòng Bộ và làm Thư ký Bộ trưởng.

Bộ Công Thương cũng điều động, bổ nhiệm ông Vũ Quốc Anh - Vụ trưởng, Quyền Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính - giữ chức vụ Chánh Văn phòng Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực.

Bộ Công Thương điều động, bổ nhiệm nhiều vị trí quan trọng ảnh 1

Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên trao quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo của nhiều đơn vị thuộc Bộ.

Một nhân sự khác được bổ nhiệm đợt này là ông Trần Quang Huy - Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023 - nhận công tác tại Bộ Công Thương và giữ chức Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Á - châu Phi.

Lãnh đạo Bộ Công Thương cũng giao ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập Báo Công Thương - phụ trách Báo Công Thương đến khi kiện toàn nhân sự giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.

Tại Hội nghị, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và Công đoàn Công Thương Việt Nam đã công bố các quyết định về công tác cán bộ với các chức danh Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam khóa III nhiệm kỳ 2018-2023 và Chủ tịch Công đoàn Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2018-2023.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết, kể từ đầu nhiệm kỳ Chính phủ khóa XV đến nay, Bộ Công Thương đã nỗ lực xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định 98 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương và chỉ đạo xây dựng Nghị định mới để cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh quốc gia. Vì thế, một số vị trí, chức danh lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị thuộc Bộ bị khuyết thiếu do nghỉ hưu, chuyển công tác và một số vị trí cần luân chuyển, điều động theo quy định để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và thực hiện quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cũng ghi nhận, biểu dương, chúc mừng và đề nghị các cán bộ được điều động, bổ nhiệm khẩn trương bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ mới, bảo đảm công việc của đơn vị được ổn định, thông suốt và hiệu quả cao, đồng thời cần khiêm tốn học hỏi, tôn trọng tập thể, phát huy dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm của tập thể vì mục đích chung.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, để tiếp tục thực hiện đầy đủ mục đích, yêu cầu trong các nghị định, nghị quyết, quyết định của cấp có thẩm quyền, sắp tới Bộ Công Thương còn nhiều việc phải làm để vừa thực hiện đúng, tốt các quy định của Đảng, Nhà nước về sắp xếp tổ chức bộ máy, vừa giúp cho bộ máy của Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ ngày càng ổn định, phát triển.

Đợt điều động bổ nhiệm các vị trí quan trọng của Bộ Công Thương này là đợt luân chuyển lớn lần thứ 2 dưới thời Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên. Hồi đầu năm 2018, Bộ Công Thương cũng thực hiện một loạt quyết định bổ nhiệm và điều động nhân sự tại nhiều vụ, cục và đơn vị có liên quan.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.