TPO - Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, trong bối cảnh điều kiện của hệ thống truyền tải và phân phối, cân bằng cơ cấu nguồn hiện tại, biện pháp chống phát ngược và giải pháp mua với giá 0 đồng trong trường hợp phát lên lưới điện quốc gia là phù hợp, đảm bảo được việc ngăn chặn được hiện tượng trục lợi chính sách.
TPO - Theo Cục Điều tiết Điện lực, các hồ thủy điện khu vực miền Bắc đang phải đối mặt tình trạng lưu lượng nước về thấp, chỉ đạt khoảng 25-80% trung bình nhiều năm. Các thủy điện ở miền Nam và miền Trung, lượng nước về hồ cũng rất thấp. Cơ quan quản lý đã phải huy động tối đa các nhà máy nhiệt điện, điện khí đồng thời tăng truyền tải tối đa điện từ miền Trung ra miền Bắc trong những ngày qua.
Sáng 22/4, Bộ Công Thương phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ phát động Giải Báo chí toàn quốc tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 2024.
TP - Ông Lê Triệu Dũng, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết, trong năm 2023, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã chuyển thông tin về 5 trường hợp có dấu hiệu kinh doanh đa cấp biến tướng, không phép cho Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) để theo dõi, giám sát và xử lý kịp thời.
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
TPO - Đây là một trong những điểm mới được Bộ Công Thương đề xuất trong dự thảo Nghị định quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu đang được đưa ra lấy ý kiến.
Bộ Công Thương vừa hoàn thiện Dự thảo 1 Nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện với khách hàng sử dụng điện lớn (cơ chế DPPA).
TPO - Hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4; Tiêu thụ điện tăng chóng mặt; Thông tin đáng chú ý về phó cục trưởng thuộc Bộ Công Thương vừa bị bắt; Sát lễ hàng không thấp thỏm lo thiếu máy bay... là những thông tin đáng chú ý trong tuần qua.
TPO - Hơn 20 năm qua, hàng trăm hộ dân Củ Chi đã bị ảnh hưởng bởi tình trạng ô nhiễm rác thải nơi đây, có những người phải bỏ cả nhà đi lập nghiệp nơi khác.
TPO - Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên trực tiếp nhắc nhở 17 địa phương chậm trễ gửi văn bản đề xuất danh mục dự án năng lượng tái tạo. Theo Bộ trưởng Công Thương, nếu gửi văn bản sau ngày 10/4, các địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
TPO - Chỉ vài ngày sau khi trình dự thảo 1 Nghị định sửa đổi về kinh doanh xăng dầu, Bộ Công Thương tiếp tục có văn bản gửi Chính phủ trình bản dự thảo thứ 2 đề xuất sửa nhiều quy định liên quan đến kinh doanh xăng dầu. Tuy nhiên, doanh nghiệp cho rằng, dự thảo vẫn ''bình mới, rượu cũ' khi không sửa toàn diện các vấn đề.
TPO - Chia sẻ với PV Tiền Phong, đại diện nhiều doanh nghiệp cho rằng, dự thảo nghị định mới của Bộ Công Thương còn nhiều lỗ hổng cần được hoàn thiện. Chính phủ cần xóa thế độc quyền của các doanh nghiệp đầu mối thông qua việc không để đầu mối nắm cả nhập khẩu, phân phối và bán lẻ, như vậy thị trường mới có cạnh tranh đúng nghĩa.
TPO - Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho rằng để xảy ra thiếu điện năm ngoái là việc đáng tiếc. "Chúng tôi có cơ sở để tin tưởng năm 2024 sẽ không để lặp lại chuyện thiếu điện như năm ngoái. Hy vọng trong các năm tới cũng sẽ như vậy", ông Tân nói.
TPO - Các doanh nghiệp đầu mối sẽ được quyền tự quyết định giá bán xăng dầu; cơ quan quản lý sẽ siết chặt hơn việc thuê kho của doanh nghiệp và thương nhân phân phối không được mua xăng dầu của nhau… là những đề xuất mới nhất của Bộ Công Thương liên quan đến kinh doanh xăng dầu.
TPO - Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành công điện hỏa tốc số 2036 gửi Tổng cục Quản lý thị trường và Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố yêu cầu kiểm tra, thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
TPO - Đây là một trong những quy định mới được Thủ tướng phê duyệt liên quan đến quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và có hiệu lực từ 15/5/2024.
TPO - Tại cuộc họp trực tuyến với với 9 địa phương có đường dây 500 kV mạch 3 đi qua ngày 26/3, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng - đã nêu nhiều nguyên nhân ảnh hưởng dự án và đề nghị các tỉnh cùng đồng loạt vào cuộc.
Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương cho biết, đã phê duyệt Kế hoạch tổ chức Cuộc thi chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong ngành Công Thương năm 2024.
TPO - Việc điều hành giá xăng dầu vẫn được Bộ Công Thương duy trì quan điểm Bộ Công Thương là đơn chủ trì và phối hợp với Bộ Tài chính điều hành giá bán xăng dầu, điều hành trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá.
TPO - Ngày 18/3, Bộ Công Thương có loạt văn bản hỏa tốc gửi UBND các tỉnh, thành phố, các Sở Công Thương và các doanh nghiệp đầu mối, các thương nhân phân phối xăng dầu về việc thực hiện quy định về hóa đơn điện tử và cung cấp dữ liệu hóa đơn điện tử sau mỗi lần bán.
TPO - Theo Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên, từ nay đến năm 2030 chỉ còn chưa đầy 7 năm là một thách thức lớn khi Việt Nam vừa phát triển nguồn điện nhằm đảm bảo phát triển kinh tế xã hội, một mặt vừa thực hiện chuyển đổi năng lượng mạnh mẽ để thực hiện cam kết giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.
TPO - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, trong trường hợp cần thiết thì đề xuất xây dựng dự thảo nghị quyết của Quốc hội thí điểm triển khai các dự án điện gió ngoài khơi.
TPO - Nhiều nhà đầu tư, các tổ chức quốc tế và các tập đoàn FDI lớn như Samsung, Apple, Heineken, Google, Nike… đã gửi thư tới Chính phủ, Bộ Công Thương thể hiện sự ủng hộ với cơ chế thỏa thuận trực tiếp giữa bên sản xuất điện và bên có nhu cầu mua điện về việc mua bán điện mà không thông qua các công ty điện lực của EVN.
TPO - Theo Vụ Thị trường châu Á - châu Phi - Bộ Công Thương, việc Bộ Công Thương và Bộ Ngoại giao, Thương mại New Zealand ký thoả thuận hợp tác kinh tế, thương mại ngày 11/3 sẽ thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa hai nước thời gian tới, đặc biệt hướng tới mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD trong năm nay.
TPO - Trong báo cáo gửi Chính phủ về dự thảo sửa đổi Quyết định 24/2017 về cơ cấu điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân được Bộ Công Thương đưa ra lấy ý kiến, ngoài Bộ Tài chính, Bộ Công Thương đề xuất có thêm các bộ ngành liên quan phối hợp điều hành, thống kê đánh giá tác động của việc điều chỉnh giá điện.
TPO - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, UBND TPHCM, Vinataba… và các bộ ngành khẩn trương thực hiện đầy đủ, dứt điểm các nội dung kết luận về sai phạm tại Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, trong đó có khu đất 152 Trần Phú (quận 5, TPHCM).
TPO - Bộ Công Thương vừa có văn bản giục Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải (Hải Hà Petro) nộp ngân sách số tiền nợ Quỹ bình ổn xăng dầu hơn 600 tỷ đồng và tiền lãi phạt chậm nộp vào ngân sách sau hơn một tháng doanh nghiệp không có hồi âm. Trước đó, Bộ này cũng có văn bản gửi Công ty TNHH TM vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil nộp số nợ Quỹ bình ổn giá xăng dầu hơn 200 tỷ đồng.
TPO - Theo thông tin của PV Tiền Phong, ngày 23/2, Bộ Công Thương đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Công Thương về công tác cán bộ cho nhiều lãnh đạo các cục, vụ của bộ này. Đây là lần điều động, bổ nhiệm cán bộ quy mô lớn thứ 4 của Bộ Công Thương trong 2 năm qua.
TPO - Ngày 23/2, Bộ Công Thương tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên, xác định cán bộ sẽ được xác minh tài sản, thu nhập năm 2024. Có 28 lãnh đạo và 125 đối tượng khác là công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo thuộc 28 đơn vị sẽ được xác minh tài sản, thu nhập năm 2024.