Suýt chết vì chủ quan
Ngày 23/3, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (TPHCM) cho biết vừa tiếp nhận, điều trị cho nữ bệnh nhân N.T.B.B. (51 tuổi, ngụ tại Long An). Kết quả khai thác bệnh sử ghi nhận khoảng một năm qua, bà B. bắt đầu nhận thấy kinh nguyệt kéo dài bất thường, mỗi kỳ kéo dài cả chục ngày khiến cơ thể mệt mỏi, ngày càng xanh xao.
Năm 2024, bệnh nhân B. từng nhập viện vì xuất huyết âm đạo nặng, phải truyền hai đơn vị máu. Khi đó, các bác sĩ phát hiện bà B. có u xơ tử cung lớn và chỉ định phẫu thuật cắt tử cung. Tuy nhiên, do mắc đái tháo đường type 2, bệnh nhân này cần kiểm soát đường huyết trước khi mổ. Tuy nhiên, khi sức khỏe khá hơn, bệnh nhân B. lại chủ quan, không tái khám, để mặc khối u tiếp tục phát triển.
![]() |
Các bác sĩ thực hiện cuộc phẫu thuật cắt tử cung loại bỏ hoàn toàn khối u cho người bệnh |
Vài ngày trước, bà B. bất ngờ bị xuất huyết âm đạo nghiêm trọng, người mệt lả, da xanh xao, phải nhập viện cấp cứu. Kết quả siêu âm cho thấy hai khối u xơ với kích thước lần lượt 57x43mm và 46x46mm làm biến dạng lòng tử cung. Xét nghiệm máu cho thấy lượng hồng cầu của bệnh nhân chỉ còn 1/4 so với mức bình thường – dấu hiệu thiếu máu nguy hiểm.
Trước tình trạng nguy kịch, các bác sĩ đã truyền gấp 5 đơn vị hồng cầu để cải thiện tổng trạng. Một cuộc hội chẩn giữa hai chuyên khoa Sản phụ khoa và Nội tiết nhanh chóng diễn ra nhằm kiểm soát đường huyết trước khi tiến hành phẫu thuật.
Sau một tuần theo dõi, khi sức khỏe bà B. ổn định, các bác sĩ quyết định phẫu thuật cắt tử cung hoàn toàn cùng hai phần phụ để điều trị dứt điểm. Ca phẫu thuật được thực hiện thành công sau hơn hai giờ.
“Sát thủ" thầm lặng
Theo BS.CKII Lê Thị Chuyền, Trưởng khoa Sản phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, u xơ tử cung là bệnh lý phụ khoa phổ biến, đặc biệt ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Đây là những khối u lành tính phát triển từ cơ tử cung nhưng nếu không được phát hiện sớm có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm.
Điều đáng lo ngại là gần 50% trường hợp u xơ tử cung không có triệu chứng rõ ràng. Chỉ khi khối u phát triển kích thước và chèn ép vào các cơ quan xung quanh, người bệnh mới bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bất thường như rong kinh kéo dài, thiếu máu, đau bụng dưới, rối loạn tiểu tiện hoặc thậm chí vô sinh.
Một số trường hợp u xơ phát triển quá to có thể gây chèn ép các cơ quan lân cận, dẫn đến táo bón, tiểu khó hoặc tiểu nhiều lần. Nếu khối u bị hoại tử hoặc nhiễm trùng, người bệnh có thể bị đau dữ dội và sốt cao, cần can thiệp cấp cứu.
Theo BS Chuyền, u xơ tử cung không thể phòng tránh hoàn toàn, nhưng có thể được kiểm soát nếu phát hiện sớm. Do đó, phụ nữ từ 30 tuổi trở lên nên khám phụ khoa định kỳ 6 tháng – 1 năm/lần, đặc biệt cần đi khám ngay khi có dấu hiệu bất thường như rong kinh, đau bụng kéo dài hoặc tiểu khó.
![]() |
Sau phẫu thuật sức khỏe của bệnh nhân đang phục hồi tốt |
Đối với những người đã được chẩn đoán mắc u xơ tử cung, việc theo dõi định kỳ là rất quan trọng. Một số trường hợp u xơ nhỏ có thể điều trị bằng thuốc nội tiết hoặc theo dõi mà chưa cần phẫu thuật. Tuy nhiên, nếu khối u lớn, gây biến chứng hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe, bác sĩ sẽ cân nhắc can thiệp phẫu thuật để tránh những hậu quả nghiêm trọng.
Bác sĩ cảnh báo, sự chủ quan với sức khỏe của người bệnh có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm, thậm chí đe dọa tính mạng. Bệnh nhân đừng đợi đến khi bệnh trở nặng mới tìm kiếm sự giúp đỡ mà phải chủ động kiểm tra sức khỏe để bảo vệ chính mình.