Có 32 kết quả :

Tuyên truyền, phổ biến nội dung liên quan đến kiều bào trong Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản

Tuyên truyền, phổ biến nội dung liên quan đến kiều bào trong Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản

TPO - Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao (Ủy ban NNVNVNONN) vừa phối hợp với Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Bộ Xây dựng và Bộ Tài nguyên và Môi trường đồng chủ trì tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến nội dung liên quan đến người Việt Nam định cư ở nước ngoài trong Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản (Hội nghị).
Đưa đoàn nghệ thuật biểu diễn phục vụ cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản

Đưa đoàn nghệ thuật biểu diễn phục vụ cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản

TPO - Nhận lời mời của Đại sứ quán Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka (Nhật Bản), nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, tổ chức đoàn nghệ thuật biểu diễn phục vụ cộng đồng tại Nhật Bản từ ngày 20-21/1. Đoàn có sự tham gia của các nghệ sĩ đến từ Đoàn kịch, Đoàn Ca múa nhạc của Nhà hát Tuổi Trẻ Việt Nam.
Ông Nguyễn Văn Hiền được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại CHLB Đức

Ông Nguyễn Văn Hiền được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại CHLB Đức

TPO - Chiều 3/12, tại Nhà văn hóa Trung tâm Thương mại Đồng Xuân ở Berlin, hơn 340 đại diện hội đoàn và tổ chức người Việt từ các địa phương tại Đức đã về dự Đại hội thành lập Liên hiệp Hội người Việt Nam tại CHLB Đức. Ông Nguyễn Văn Hiền - Tổng giám đốc Trung tâm Thương mại Đồng Xuân được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại CHLB Đức.
Những trọng tâm thu hút nguồn lực kiều bào trong ngành khoa học, công nghệ mũi nhọn

Những trọng tâm thu hút nguồn lực kiều bào trong ngành khoa học, công nghệ mũi nhọn

TPO - Trước thềm hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sắp diễn ra tại Hải Phòng (từ ngày 26 - 28/12) nhằm tiếp tục triển khai toàn diện và mạnh mẽ hơn công tác Người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN), qua đó phát huy nguồn lực to lớn, tinh thần yêu nước của đồng bào ta ở nước ngoài hướng về quê hương, đất nước, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng - Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN, đã có cuộc trao đổi với báo chí về tầm quan trọng của hội nghị này.
Kiều bào trẻ phát huy vai trò Đại sứ du lịch Việt Nam ở nước ngoài

Kiều bào trẻ phát huy vai trò Đại sứ du lịch Việt Nam ở nước ngoài

TPO - Ngày 1/8, tại Đà Nẵng, trong khuôn khổ chương trình Trại hè Việt Nam năm 2023, 120 đại biểu kiều bào đã tham dự Diễn đàn “Tuổi trẻ kiều bào phát huy vai trò Đại sứ du lịch Việt Nam ở nước ngoài” nhằm giúp các thanh niên kiều bào hiểu hơn về du lịch Việt Nam và thành phố Đà Nẵng, qua đó tăng cường ý thức của các bạn trẻ về vai trò của mình trong việc kết nối, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.
Gần 120 thanh, thiếu niên kiều bào tham gia Trại hè Việt Nam năm 2023

Gần 120 thanh, thiếu niên kiều bào tham gia Trại hè Việt Nam năm 2023

TPO - Với chủ đề “Tuổi trẻ kiều bào đồng hành vươn tới tương lai ”, Trại hè Việt Nam năm 2023 do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức, dự kiến diễn ra từ ngày 18/7 - 2/8 tại 10 địa phương gồm: Hà Nội, Phú Thọ, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng. Trong đó, lễ khai mạc sẽ được tổ chức tại thành phố Hà Nội và lễ bế mạc sẽ diễn ra tại thành phố Đà Nẵng.
Kiều bào ở khắp nơi trên thế giới thành tâm hướng về nguồn cội

Kiều bào ở khắp nơi trên thế giới thành tâm hướng về nguồn cội

TPO - Vua Hùng là tổ tiên chung của cộng đồng quốc gia, dân tộc và ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch hằng năm là ngày Giỗ Tổ chung của đồng bào Việt Nam khắp năm châu. Vào dịp này, kiều bào ta ở nhiều quốc gia trên thế giới như Séc, Đức, Nga, Ba Lan, Hungary, Thái Lan, Lào, Nhật, Úc, Mỹ, Canada…, dù quy mô hay đơn giản, đều tiến hành tổ chức nghi lễ bái vọng các Vua Hùng, thành tâm hướng về tổ tiên nguồn cội.
Cộng đồng người Việt ngày càng gắn bó và hướng về quê hương

Cộng đồng người Việt ngày càng gắn bó và hướng về quê hương

TPO - Tại buổi gặp gỡ báo chí ngày 28/12, tại Hà Nội, Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu cho biết, tính đến tháng 6/2022, kiều bào đã có 376 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký hơn 1,7 tỷ USD và vốn góp vào hàng nghìn doanh nghiệp tại Việt Nam. Về kiều hối, hiện chưa có con số thống kê chính thức, nhưng theo dự báo của World Bank, tổng lượng kiều hối về Việt Nam có thể tăng 4,4% trong năm 2022 và tăng 3,6-4,5% trong năm tiếp theo.
3.000 đại biểu dự Xuân Quê hương 2023

3.000 đại biểu dự Xuân Quê hương 2023

TPO - Tại cuộc gặp gỡ báo chí ngày 28/12, Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu - Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, cho biết, dự kiến năm nay sẽ có khoảng 3.000 đại biểu, trong đó có 1.000 đại biểu là người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN), tham dự chương trình Xuân Quê hương 2023, tổ chức vào ngày 14/1/2023 (tức ngày 23 tháng Chạp năm Nhâm Dần) tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thành phố Hà Nội.
Đoàn công tác Bộ Ngoại giao Việt Nam thăm kiều bào tại Mỹ

Đoàn công tác Bộ Ngoại giao Việt Nam thăm kiều bào tại Mỹ

TPO - Từ ngày 9 đến 16/10, Đoàn công tác của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu dẫn đầu đã có chuyến công tác tại Mỹ nhằm động viên, thăm hỏi tình hình bà con trong cộng đồng sau đại dịch COVID-19, cám ơn kiều bào về những đóng góp cho công tác phòng, chống dịch và ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trong nước.
Hơn 500 đại biểu dự Hội nghị quán triệt và triển khai công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài

Hơn 500 đại biểu dự Hội nghị quán triệt và triển khai công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài

TPO - Ngày 29/6, tại Hà Nội, Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao phối hợp với Ban Dân vận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đồng chủ trì Hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác Người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) trong tình hình mới và Nghị quyết số 169/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW, Chỉ thị 45-CT/TW và Kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác NVNONN giai đoạn 2021-2026.
Các hoạt động với kiều bào sẽ không ngừng trệ vì COVID-19

Các hoạt động với kiều bào sẽ không ngừng trệ vì COVID-19

TPO - “Bắt đầu từ năm 2022, công tác về người Việt Nam ở nước ngoài sẽ được thực hiện với nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch bệnh, qua đó tăng cường gắn kết kiều bào với quê hương đất nước. Chúng tôi nhận thức dịch bệnh còn kéo dài, nếu không duy trì thì hoạt động sẽ bị ngừng trệ”, ông Phạm Quang Hiệu, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, chia sẻ với báo Tiền phong.
Các nghệ sỹ tham gia Xuân Quê hương 2021.

Xuân Quê hương 2021 đặc sắc, nhưng không có khán giả

Năm nay do diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 cả ở trong và ngoài nước, đồng bào ta ở nước ngoài không thể về thăm quê hương đón Tết cổ truyền dân tộc, chương trình Xuân quê hương 2021 cũng không thể đón bà con trực tiếp đến chung vui. Chương trình giao lưu nghệ thuật từ sẽ diễn ra lúc 20h10-22h00 ngày 04/02 tại Nhà hát Lớn Hà Nội được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, VTV4 và nền tảng kỹ thuật số VTVgo, vtv.vn. Chương trình sẽ không có khán giả.
Nhóm thí sinh “Tôi yêu tiếng nước tôi” chụp ảnh ở khu vực Dinh Tổng thống Ba Lan.

Gương mặt thí sinh 'Tôi yêu tiếng nước tôi'

TPO - Cuộc thi hát “Tôi yêu tiếng nước tôi” cho kiều bào toàn thế giới đang diễn ra tại thủ đô Warszawa, Ba Lan. Thí sinh từ các nước đến sớm đã có buổi quay clip và chụp ảnh tại những địa chỉ đẹp của Warszawa như Hoàng cung, Dinh Tổng thống.
Kiều hối năm 2018 dự kiến đạt 15,9 tỷ USD

Kiều hối năm 2018 dự kiến đạt 15,9 tỷ USD

TPO - Ngày 20/12, tại cuộc họp báo tổng kết công tác về người Việt Nam ở nước ngoài năm 2018, Đại sứ Lương Thanh Nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao cho biết, kiều hối năm 2018 ước tính có thể đạt 15,9 tỷ USD.