Kiều bào dự ‘Xuân Quê hương’ năm 2022 cần lưu ý điều gì?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chương trình "Xuân Quê hương" năm 2022 do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức từ ngày 21-22/1 theo hình thức trực tuyến và trực tiếp. Những kiều bào tham dự trực tiếp cần lưu ý những thông tin dưới đây.
Kiều bào dự ‘Xuân Quê hương’ năm 2022 cần lưu ý điều gì? ảnh 1

Chương trình nghệ thuật "Xuân Quê hương" năm 2022 có sự góp mặt của nhiều nghệ sỹ trong và ngoài nước tại Nhà hát Lớn Hà Nội, tối 22/1/2022.

Chương trình giao lưu nghệ thuật có sự tham dự của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1VTV4. Chương trình sẽ được đồng phát sóng trên các nền tảng hạ tầng số của Đài Truyền hình Việt Nam như TV Online (https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen.htm), VTV Go (https://vtvgo.vn/trang-chu.html hoặc ứng dụng cho điện thoại di động).

Đồng bào không có điều kiện về nước có thể theo dõi trực tuyến trên Youtube (https://bit.ly/3kFLYnu) và Facebook (https://bit.ly/3ouvvUh) của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.

Đối với đại biểu tham dự trực tiếp tại chương trình giao lưu nghệ thuật, cần có mặt tại Nhà hát Lớn Hà Nội trước 19h00 để làm các thủ tục kiểm tra an ninh, y tế và nhận giấy mời.

Để đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch cũng như đảm bảo thành công cho chương trình trong điều kiện dịch bệnh COVID-19, tất cả đại biểu tham dự chương trình cần đáp ứng điều kiện đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin COVID-19, có chứng nhận PCR âm tính trong vòng 72 giờ hoặc chứng nhận test nhanh âm tính trong vòng 48 giờ (tính đến hết tối ngày 22/1/2022).

Trường hợp đại biểu chưa có chứng nhận PCR, Ban Tổ chức sẽ chuẩn bị phương án kiểm tra COVID-19, cụ thể:

+ Đối với đoàn kiều bào tiêu biểu: Tham gia xét nghiệm PCR tại Trụ sở Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (32 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội) vào lúc 13h30-15h30 ngày 20/01/2022.

+ Đối với đại biểu kiều bào tham dự chương trình Giao lưu nghệ thuật: Tham gia xét nghiệm PCR tại Trụ sở Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (32 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội) vào lúc 13h30-15h30 ngày 21/01/2022.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.