Người đàn ông ở Bình Dương gọi đường dây nóng, báo tin giả thiếu lương thực

0:00 / 0:00
0:00
Người đàn ông ở Bình Dương gọi đường dây nóng, báo tin giả thiếu lương thực
TPO - Gọi điện đến tổng đài đường dây nóng phản ánh khu vực bị phong tỏa, thiếu lương thực nhưng thực tế không phải vậy, một người đàn ông ở Bình Dương bị xử phạt 750.000 đồng.

Chiều 4/8, Công an phường Phú Tân (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) cho biết, đã lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T.V.B. (43 tuổi).

Ông B. bị xử phạt về hành vi “Báo thông tin giả đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền” với số tiền 750.000 đồng.

Trước đó, thông qua Hệ thống đường dây nóng 1022 tỉnh Bình Dương, UBND phường Phú Tân có tiếp nhận tin yêu cầu hỗ trợ của ông T.V.B. với nội dung “không ra đường được, không có ai hỗ trợ lương thực khi đã 14 ngày trôi qua ở bên trong khu phong tỏa. Qua hệ thống nhờ cơ quan chức năng hỗ trợ cho gia đình và khu phố”.

Người đàn ông ở Bình Dương gọi đường dây nóng, báo tin giả thiếu lương thực ảnh 1

Bình Dương siết chặt giãn cách xã hội

Ngay khi tiếp nhận phản ánh, UBND phường Phú Tân đã chỉ đạo Công an phường và các ngành liên quan tiến hành rà soát, xác minh.

Tuy nhiên qua thực tế xác minh, hộ gia đình của ông T.V.B. không ở trong khu phong tỏa. Chính quyền địa phương có cấp phiếu đi chợ cho hộ gia đình ông B. và bà con sống xung quanh. Trên cơ sở đó, Công an phường Phú Tân đã mời ông T.V.B. làm việc và xử lý hành vi báo tin giả trên.

Trao đổi với Tiền Phong, đại diện Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương cho biết, địa phương ngoài việc triển khai chính sách cho người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh còn thực hiện hỗ trợ lương thực, thực phẩm đến người dân trên tinh thần không để ai phải thiếu lương thực trong thời gian giãn cách xã hội.

Tuy nhiên, thời gian qua, có một số nguồn tin từ người dân phản ánh thiếu cơ sở, không trung thực dẫn đến tâm lý hoang mang cho người khác, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. Bình Dương sẽ hỗ trợ kịp thời khi có phản ánh chính xác nhưng sẽ xử lý nghiêm hành vi thông tin không đúng thực tế.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.