TP - Không chỉ các chức sắc Phật giáo, mà có lẽ hiếm hoi những đoàn ra Trường Sa như lần này lại có các doanh nhân, doanh nghiệp đông đảo đến thế. Số lượng lãnh đạo, quản lý, nhân viên các doanh nghiệp chiếm đến phần nửa trong số hơn 226 thành viên trong đoàn.
TPO - “Những doanh nhân, doanh nghiệp sản xuất ra của cải vật chất, giúp người dân có cơm ăn, áo mặc, ai cũng có thể nhìn thấy để tôn vinh họ. Bên cạnh đó, người bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá, xây dựng công trình tâm linh nuôi dưỡng đời sống tinh thần thì ít người nhận thấy để tôn vinh họ ”, đó là trăn trở của TS. Bùi Hữu Dược, nguyên Vụ trưởng Vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ.
TP - Thôn Phú An thuộc xã Phú Hội (huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) hiện là nơi quy tụ nhiều ngôi chùa nhất, tính trung bình cứ 40 người có một cơ sở thờ tự. Đây là nơi có Đại Bảo Tháp Tỳ Lô đồ sộ và đẹp nhất, nơi đầu tiên phát kiến con đường trị bệnh thân và tâm có một không hai ở Việt Nam…
TPO - Ngôi chùa này được xem như biểu tượng của Lào. Đây đồng thời là ngôi chùa tháp lớn và đẹp nhất tại Lào, biểu tượng văn hóa tiêu biểu cho óc sáng tạo của người Lào, được xây dựng vào thế kỷ 16. Hình ảnh ngôi chùa được in trên tiền và quốc huy của nước này.
Đất nước của những ngôi chùa Thái Lan thu hút du khách với hàng loạt công trình Phật giáo độc lạ, trong đó phải kể đến "chùa Xanh" Wat Rong Suea Ten độc nhất vô nhị ở Chiang Rai.
Chùa Ngọc Phật, một trong những ngôi chùa linh thiêng và thu hút khách bậc nhất Thượng Hải (Trung Quốc), được di chuyển sang vị trí mới để trùng tu. Phần chính điện nặng tới 2000 tấn của chùa được dịch chuyển chỉ trong vòng 2 tuần. (đọc thêm)
TP - Mọi tôn giáo khi vào Việt Nam đều có những biến đổi chẳng ít thì nhiều. Thậm chí các tôn giáo đôi khi còn bị/được người Việt hoán cải thành ra một tôn giáo pha trộn khác chưa từng có trên đời. Chẳng biết nên buồn hay vui?
TP - Người dân ngang qua cầu vượt Ngã Tư Sở những ngày đầu năm luôn chứng kiến cảnh tắc nghẽn, do nghìn người tràn ra đường vây kín tổ đình Phúc Khánh dâng sao giải hạn. Dù các nhà nghiên cứu và chuyên gia lên tiếng về tục dâng sao giải hạn sai lầm hiện nay, nhưng sự cuồng tín của người dân không hề giảm.
TPO - Trong khi Trung Quốc hạn chế bắn pháo hoa để bảo vệ bầu không khí đang bị ô nhiễm, thì tại các nước khác như Thái Lan, Nhật Bản, Myanmar, Campuchia... người dân đổ về các đền, chùa để cầu cho năm mới bình an.
TPO - Để chùa Ba Vàng ngày càng hoàn mỹ và thể theo ước nguyện của chư tăng, ni, chùa Ba Vàng đã chính thức triển khai nghiên cứu thực hiện xây dựng công trình đại bảo tháp ở vị trí cao nhất trong quần thể nhà chùa.
Hệ thống ngõ nhỏ chật hẹp, có khi chỉ đủ hai người đi bộ tránh nhau, đan xen chằng chịt khắp phố cổ Hà Nội. Trong lòng những con ngõ siêu nhỏ ấy, tồn tại một nhịp sống lưu giữ bao thói quen, văn hóa đặc biệt của người dân Hà Thành.
Đoàn mật vụ Mỹ cùng cơ quan chức năng Việt Nam đã có mặt tại chùa Phước Hải (còn gọi chùa Ngọc Hoàng), đường Mai Thị Lựu (quận 1, TP.HCM) để khảo sát an ninh, chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng thống (TT) Mỹ Barack Obama vào ngày 24/5 tới đây.
Hơn 4.000 cung nữ đã chạy tới núi Busosan và đứng từ trên cao nhảy xuống sông tự vẫn khi bị giặc truy đuổi. Những cánh hoa rơi đã quyết chọn cái chết để bảo toàn danh tiết của mình.
TP - Ở độ cao non ngàn mét có di tích ngàn năm nay đã hoang phế. Nơi ấy thờ Ngô Chân Lưu - vị thiền sư đầu tiên giữ chức Tăng thống trong lịch sử Việt Nam.
Trong dịp tới ngôi chùa cổ có phong cảnh tuyệt đẹp mang tên Tây Thiếu Lâm Tự trên núi Bồ Đề, xã Trung Sơn, Trùng Khánh, Trung Quốc, một vị khách du lịch nước ngoài may mắn ghi lại hình ảnh các sư trẻ thi thố tuyệt kĩ công phu.
Du khách thập phương đến đền chùa để trở về nguồn cội, để hòa mình vào với thế giới tâm linh huyền bí, để mong ước sự bình an thanh thản và thuận lợi khi bước sang năm mới an lành. Nhưng từ rất nhiều năm nay, những ngôi đền, chùa đang bị hiểu sang một nghĩa khác là sự xin cho trần tục.
TP - Cả nước hơn 8.000 lễ hội lớn bé, chủ yếu diễn ra trong tháng Giêng này. Đáng báo động không ít lễ hội ngày càng biến tướng, ít văn hóa và nhiều bạo lực hơn.
TPO - Chùa Hà (phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội) được nhiều người cho là chốn linh thiêng để cầu duyên ở Hà thành. Thế nên vào những ngày đầu năm mới, đặc biệt là Rằm tháng Giêng, nhiều bạn trẻ đã tới đây để nguyện cầu chuyện tình duyên.
TP - 7 giờ sáng ngày 21/2 (tức 14 tháng Giêng âm lịch), cụ Phạm Đăng Khoa (82 tuổi), “tiên chỉ” của làng Hòa Liễu (xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) đã tất tả ra đền làng. Hôm nay làng mở hội minh thề nên các bậc bô lão như cụ Khoa đều kéo ra sân đền chuẩn bị tổ chức các nghi thức của buổi lễ.
TPO - Mặc dù ngày mai (rằm 15) mới là ngày lễ chính của chùa Bà, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương nhưng hôm nay đã có hàng vạn người dân và du khách thập phương kéo về xin lộc.
TP - Cả nghìn người tràn ra đường, đem ghế hay trải ni lông ngồi cúng sao giải hạn là hình ảnh đến hẹn lại lên tại nhiều ngôi chùa ở Hà Nội. Nhu cầu dâng sao giải hạn đầu năm ngày càng ở mức cuồng tín, tệ đoan theo quan điểm của nhiều nhà nghiên cứu.