Thực hư trụ trì chùa ở Bình Dương mắc bạo bệnh phải nhờ người gửi tiền

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trước tin đồn lan truyền trên mạng xã hội cho rằng sư trụ trì một ngôi chùa lớn mắc bạo bệnh phải cầu cứu, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Bình Dương khẳng định đó là thông tin tin sai sự thật.

Chiều 7/4, Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương cho biết gần đây nhiều phật tử ở Bình Dương nhận được tin nhắn xin tiền ủng hộ xây dựng chùa, làm từ thiện.

Ngoài ra, trên mạng xã hội còn xuất hiện thông báo số 223/TB-HĐTS ngày 15/3 kêu gọi ủng hộ, công đức xây dựng "chùa Trường Pháp tại xã Tường Long A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang". Thông báo trên kêu gọi các phật tử ủng hộ xây dựng chùa tại huyện Châu Thành (tỉnh Hậu Giang).

Theo Hòa thượng Thích Huệ Thông, vừa qua còn có một số đối tượng lừa đảo đăng tải bài viết về một trụ trì chùa ở TP Dĩ An (Bình Dương) bị "tai biến mạch máu não".

Nhóm này thông tin bịa đặt, rằng "sư trụ trì đang nằm điều trị tại bệnh viện, hôn mê. Do chùa ở vùng sâu, vùng xa, thân mẫu đang chạy thận, gia cảnh khó khăn nên kêu gọi mọi người gửi tiền ủng hộ...".

Những thông tin này được đăng và chạy quảng cáo trong các diễn đàn liên quan tới Phật giáo có rất đông thành viên trên mạng xã hội, nhận được tương tác rất lớn.

Sau khi phát hiện những thông tin sai sự thật nói trên, Thường trực Hội đồng trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương đã lên tiếng khẳng định văn bản và thông tin lan truyền nói trên là giả mạo.

Hòa thượng Thích Huệ Thông khuyến cáo người dân và các phật tử cảnh giác trước các thông tin giả mạo, không chuyển tiền vào các tài khoản mà nhóm lừa đảo công khai trên bài viết để tránh bị kẻ xấu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

MỚI - NÓNG