Cảnh báo thủ đoạn dùng ứng dụng trí tuệ nhân tạo để lừa tiền

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi xác định được các nạn nhân là người thân của nhau, đối tượng gọi để ghi âm giọng nói, sau đó sử dụng công nghệ ghép mặt, giả giọng để liên hệ mượn tiền.

Ngày 2/4, chia sẻ với phóng viên báo Tiền Phong, chị Đ.M.L (ngụ Bình Dương) cho biết, bản thân vừa bị kẻ gian lừa chuyển tiền 10 triệu đồng.

Khi chuẩn bị chuyển số tiền 10 triệu đồng tiếp theo, chị L băn khoăn nên gọi điện thoại trực tiếp cho người thân mới biết đã bị lừa.

“Tôi không hiểu vì sao họ lại biết mối quan hệ và những người thân trong gia đình tôi. Đầu tiên, kẻ lừa đảo gọi cho chủ nick Facebook là em gái tôi. Sau đó, chúng lấy hình ảnh vừa gọi cho em gái dùng thủ thuật rồi gọi cho tôi y hệt em gái đang gọi cho tôi. Thấy hình ảnh và giọng nói là của em gái nên khi nghe nói chuyển gấp cho 10 triệu đồng, tôi chuyển liền mà không chần chừ”, chị L cho hay.

Chị L nói rằng, việc đối tượng gọi video hình ảnh như chủ của nick Facebook thì nạn nhân không thể nào biết được là bản thân đang bị lừa đảo. “Hy vọng mọi người biết về chiêu thức lừa đảo này để tránh”, chị L, nói.

Cảnh báo thủ đoạn dùng ứng dụng trí tuệ nhân tạo để lừa tiền ảnh 1

Đối tượng ghép ảnh, giả giọng người thân của chị L để mượn tiền

Tương tự, anh N.V.T (ngụ Bình Dương) cho biết, bản thân cũng nằm trong số các nạn nhân bị lừa chuyển tiền như trường hợp đề cập ở trên. “Thấy nick facebook lạ gọi đến, nói giọng giống anh trai. Tuy nhiên, cuộc hội thoại rất ngắn chỉ gói gọn đại ý chuyển cho anh mượn 5 triệu đồng. Trùng hợp là sau khi đã chuyển tiền, anh trai gọi điện thoại đến hỏi thăm, tôi mới biết mình vừa bị lừa”.

Đại diện Công an tỉnh Bình Dương cho biết, thời gian gần đây, trên không gian mạng xuất hiện một phương thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản rất tinh vi. Các đối tượng sử dụng công nghệ Deepfake (công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI), để tạo ra các sản phẩm công nghệ âm thanh, hình ảnh và video làm giả người ngoài đời thực với độ chính xác rất cao, giống hệt người thân của bị hại để lừa chuyển tiền.

Các đối tượng sử dụng công nghệ này để giả giọng nói, hình ảnh người quen của bị hại trên mạng xã hội rồi tương tác với bị hại. Khi chiếm được lòng tin của các bị hại, các đối tượng yêu cầu bị hại thực hiện các giao dịch tài chính với lý do vay tiền, chuyển tiền giúp cho con đi học,… rồi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo thủ đoạn dùng ứng dụng trí tuệ nhân tạo để lừa tiền ảnh 2

Công an Bình Dương cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tinh vi của tội phạm công nghệ cao

Trước diễn biến phức tạp, thủ đoạn lừa đảo tinh vi của tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Bình Dương khuyến cáo người dân luôn nêu cao tinh thần cảnh giác khi nhận được tin nhắn, cuộc gọi video từ bạn bè, người thân với nội dung vay, mượn tiền qua ứng dụng mạng xã hội.

Người dân cần bình tĩnh gọi điện thoại trực tiếp để xác thực, không gọi điện qua ứng dụng như Zalo, Messenger (Facebook), Viber, Telegram,.... Mặt khác, người dân không đăng nhập vào đường link hoặc các website lạ do đối tượng gửi qua tin nhắn; tuyệt đối không cung cấp mã OTP hoặc thông tin cá nhân cho người khác với bất kỳ lý do nào.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.