TPO - PGS Nguyễn Tuấn Cường, 45 tuổi, vừa được bầu làm viện sĩ thông tấn người nước ngoài của Viện Hàn lâm Văn khắc và Mỹ văn Pháp. Ông là nhà khoa học Việt Nam thứ hai vinh dự nhận danh hiệu này, sau cố Giáo sư Phan Huy Lê.
TPO - Với bảng thành tích ấn tượng - tốt nghiệp loại Xuất sắc, đạt điểm tích lũy 3,66/4 và là sinh viên đầu tiên bảo vệ đồ án tốt nghiệp đạt điểm tuyệt đối 10, Bùi Hạnh Nhung (quê Quảng Ninh) đã trở thành thủ khoa ngành Công nghệ vật liệu, Trường Kỹ thuật Phenikaa - ĐH Phenikaa năm 2025. Từ cô gái từng băn khoăn khi chọn ngành học, Hạnh Nhung đã chứng minh nỗ lực và đam mê có thể giúp phụ nữ chinh phục cả lĩnh vực kỹ thuật - vốn được xem là “sân chơi” của nam giới.
Lần đầu tiên, một sự kiện về khoa học Việt Nam được tổ chức tại Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Anh (Royal Society) - “cái nôi” của khoa học thế giới hiện đại, kể từ khi Viện được thành lập vào năm 1660.
TPO - Theo GS Trần Hồng Thái, lĩnh vực hàng không, vũ trụ không còn là những ngành công nghiệp hay công nghệ xa vời, mà giờ đây là lĩnh vực công nghệ cao, là một trong những trụ cột chiến lược để bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế - xã hội bền vững, và khẳng định vị thế quốc gia trên trường quốc tế.
Khi GS. TS. Hoàng Văn Minh - Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế Công cộng - cùng các cộng sự đang đau đáu tìm kiếm giải pháp can thiệp để có thể giảm thiểu tình trạng sử dụng thuốc lá mới ở giới trẻ Việt Nam, Quỹ VinFuture đã tìm đến và đặt vấn đề hợp tác.
Hơn 26 năm gắn bó với Học viện Nông nghiệp Việt Nam, PGS.TS Nguyễn Thị Minh – giảng viên Khoa Tài nguyên và Môi trường – không chỉ là người truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ sinh viên mà còn là nhà khoa học nữ bền bỉ, sáng tạo, gắn nghiên cứu với thực tiễn sản xuất. Những công trình của chị đã và đang góp phần thay đổi diện mạo nền nông nghiệp Việt Nam theo hướng xanh, tuần hoàn và bền vững.
Tổ chức Quacquarelli Symonds (QS) vừa công bố Bảng xếp hạng các trường đại học châu Á năm 2026, với 1.526 cơ sở giáo dục được đánh giá, trong đó Việt Nam có 25 trường đại học góp mặt. Trường ĐH Văn Lang vươn lên Top 251 đại học hàng đầu châu Á và xếp hạng 199 về Danh tiếng học thuật, đánh dấu bước tiến vượt bậc so với kết quả năm 2025.
TPO - Hàn Quốc đang đối mặt làn sóng “chảy máu chất xám” nghiêm trọng trong lĩnh vực STEM, khi hàng chục nghìn thạc sĩ và tiến sĩ mỗi năm ra nước ngoài làm việc vì mức lương trong nước quá thấp.
TPO - Là nữ sinh có hơn 12 năm theo đuổi tiếng Pháp nhưng Nguyễn Thùy Vy lại quyết định rẽ hướng qua học ngành Kỹ thuật Y sinh tại trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP. HCM). Cô vừa trở thành một trong 20 nữ sinh được nhận giải thưởng ‘Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam 2025’.
TPO - Điểm yếu trong từ trường Trái đất - khu vực phía trên Nam Đại Tây Dương, nơi cường độ từ trường thấp hơn đáng kể so với xung quanh - đã mở rộng diện tích gần bằng lục địa châu Âu trong 11 năm qua.
TPO - Với tổng chiều dài gần 63km, tuyến đường kết nối Rạch Giá - Long Xuyên có nền đường 80m, được thiết kế 6 làn xe, và quỹ đất dự phòng cho tàu điện trên cao.
TPO - GS.Serge Haroche, chủ nhân Giải Nobel Vật lý năm 2012 cho rằng khoa học luôn ẩn chứa nhiều điều bất ngờ. Trong quá trình nghiên cứu, các nhà khoa học có thể khám phá ra những điều mới mẻ, giá trị hơn so với định hướng mục tiêu ban đầu.
Nhằm góp phần nâng cao chất lượng học tập, rèn luyện tư duy sáng tạo, tư duy phản biện và kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên, ngày 26/7 năm 2025 Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) đã tổ chức Vòng chung kết Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2024 – 2025. Cuộc thi là một trong những hoạt động trọng điểm nằm trong chiến lược đổi mới đào tạo của nhà trường, nhằm tăng cường gắn kết giữa giảng dạy – học tập – nghiên cứu – thực hành trong môi trường học thuật hiện đại.
TPO - Giáo sư Hoàng Chương - Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc - qua đời lúc 14h25 ngày 5/6 tại Hà Nội, hưởng thọ 94 tuổi.
TP - Các nhà khoa học đang phân tích mùi của không gian ngoài vũ trụ - từ những “hàng xóm” gần nhất của Trái đất cho đến các hành tinh cách xa hàng trăm năm ánh sáng - để tìm hiểu thêm về cấu tạo của vũ trụ.
TP - Các trường đại học tạo môi trường để sinh viên nghiên cứu khoa học, mở rộng hợp tác, liên kết với các doanh nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu công việc ngay từ khi các em đang ngồi trên giảng đường.
TPO - Năm 2017, nhà miễn dịch học Jacob Glanville đã đọc thông tin trên báo chí về một người đàn ông đã tự tiêm nọc độc gấp trăm lần của một số loài rắn độc nhất thế giới, bao gồm rắn hổ mang, rắn mamba và rắn đuôi chuông — và để bị cắn. Điều này đã thôi thúc ông gặp người này và nghiên cứu về phương pháp trị rắn cắn kỳ lạ này.
TPO - Sở Du lịch Huế được yêu cầu chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Công an TP. Huế, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, UBND quận Thuận Hóa, Phú Xuân, cùng các đơn vị liên quan xây dựng đề án thành lập đội liên ngành cấp thành phố nhằm xử lý, cải thiện các vấn đề còn tồn tại về môi trường du lịch.