TPO - Hàng trăm thanh niên tình nguyện từ các huyện vùng cao như Trạm Tấu, Nghĩa Lộ, Văn Chấn... tham gia công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
TPO - Là một người con sinh ra và lớn lên tại miền núi Tây Bắc, nhưng Thu Hiền lại quyết định lựa chọn Huế - một nơi cách quê hương cô bạn 800km để học tập và phát triển. Nhờ có sự mạnh dạn khám phá, Thu Hiền đã có rất nhiều trải nghiệm tuyệt vời mà bản thân chưa từng có trước đây, lưu giữ lại những ký ức tuyệt vời nhất của thước phim thanh xuân tại “Xứ Thơ”.
TPO - Nằm trong chương trình khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2023, màn "Đại xòe nối những vòng tay" với sự tham gia của hơn 2.000 nghệ nhân, diễn viên quần chúng thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân và du khách.
TPO - Sinh ra là một người con của vùng núi Tây Bắc, Hà Phương không chỉ hiểu, yêu hết những nét đẹp của bản sắc văn hóa quê hương mình, cô bạn còn mong muốn, qua hình ảnh của bản thân có thể giới thiệu và tôn vinh những vẻ đẹp mang nét đậm đà bản sắc dân tộc đến với mọi người.
TPO - Theo báo cáo của đơn vị chức năng, 46 ngôi nhà ở huyện Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) bị sập, đổ, tốc mái do ảnh hưởng của lốc xoáy đêm 21/3 và ngày 22/3.
TPO - Hơn 50 người gồm lực lượng biên phòng, cán bộ, dân quân tự vệ địa phương và người dân nỗ lực vật lộn giữa mưa rét để tìm kiếm một sinh viên mất tích sau khi xuống tắm tại biển Thuận An, TP Huế.
TPO - Hà Phương hiện đang là sinh viên năm thứ hai ngành Luật của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Không chỉ sở hữu gương mặt khả ái, Hà Phương còn mang trong mình một trái tim ấm áp. Ước mơ của cô bạn là trở thành một kiểm sát viên hoặc một công tố viên tốt, bảo vệ công lý cho mọi người.
TPO - Tối 24/9, tại sân vận động Thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái), Bộ VHTTDL phối hợp với UBND tỉnh Yên Bái và các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La tổ chức Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại sự kiện.
Theo Ban Tổ chức, lễ đón nhận và khai mạc lễ hội bắt đầu vào lúc 20h00 ngày 24.9 tại trung tâm thị xã Nghĩa Lộ. Công tác chuẩn bị cho Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh "Nghệ thuật Xòe Thái” vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã và đang được thị xã Nghĩa Lộ tích cực chuẩn bị.
TPO - Tổng đạo diễn Lê Hải Yến vừa thông báo con số gần 3.000 người, trong đó 2.022 bà con tham gia biểu diễn trong lễ hội Mường Lò và đón bằng di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại: Nghệ thuật xòe Thái.
TP - Ngày 11/8/2022, khoa Ngoại tổng hợp - Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ đã tiến hành thành công ca phẫu thuật “Tán sỏi qua da” cho bệnh nhân V.T.H 24 tháng tuổi (địa chỉ xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái).
TPO - Từ 0 giờ ngày 15/7, tỉnh Quảng Ngãi bãi bỏ áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg đối với 5 huyện, thành thị; riêng xã Phổ Châu và phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ và 1 số khu vực dân cư đang bị phong tỏa, tiếp tục áp dụng theo Chỉ thị 16/CT-TTg.
TPO - Ông Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cho biết, đang nghiên cứu quy hoạch phát triển huyện Mù Cang Chải trở thành địa điểm du lịch thu hút như Sapa (Lào Cai).
TPO - Ngày 15/9, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Họp báo giới thiệu Tuần Văn hóa - Du lịch Mường Lò và Lễ hội khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2018.
TPO - Chiều 4/9, đoàn công tác của T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam do anh Nguyễn Phi Long - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam dẫn đầu đã đến thăm hỏi, động viên và trao kinh phí hỗ trợ các gia đình có người chết, bị thương do vụ sạt lở đất đang được cấp cứu chữa trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực huyện Nghĩa Lộ, Yên Bái.
TP - Tỉnh Đoàn Yên Bái cho biết, từ 16/9 đến nay, đã huy động trên 5.000 lượt đoàn viên thanh niên trực tiếp giúp dân thu dọn cây cối, hoa màu, tài sản… tại công trình làm đường vành đai suối Thia, thị xã Nghĩa Lộ.
Xôi ngũ sắc từ lâu đã được biết đến là đặc sản ẩm thực của vùng Tây Bắc. Điều thú vị là năm màu sắc tạo thành một tổng thể, tượng trưng cho âm dương ngũ hành, cho tình đoàn kết của các dân tộc anh em. Nhưng, mỗi màu sắc cũng có thể đứng độc lập, mang ý nghĩa riêng gắn với từng dân tộc.