Nữ sinh Học viện Thanh thiếu niên sở hữu gương mặt khả ái, ước mơ trở thành ‘người bảo vệ công lý’

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Hà Phương hiện đang là sinh viên năm thứ hai ngành Luật của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Không chỉ sở hữu gương mặt khả ái, Hà Phương còn mang trong mình một trái tim ấm áp. Ước mơ của cô bạn là trở thành một kiểm sát viên hoặc một công tố viên tốt, bảo vệ công lý cho mọi người.

Lê Hà Phương (sinh năm 2003) sinh ra và lớn lên tại Nghĩa Lộ - một vùng đất đậm chất Tây Bắc của tỉnh Yên Bái. Hà Phương hiện đang theo học ngành Luật tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, với ước mơ có thể trở thành một kiểm sát viên hoặc một công tố viên bảo vệ công lý.

Nữ sinh Học viện Thanh thiếu niên sở hữu gương mặt khả ái, ước mơ trở thành ‘người bảo vệ công lý’ ảnh 1
Lê Hà Phương (sinh năm 2003) hiện đang theo học ngành Luật tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

Hà Phương thổ lộ: “Với mong muốn có thể trở thành một kiểm sát viên hoặc một công tố viên, mình đã quyết định lựa chọn theo học ngành Luật tại Học viện. Thứ nhất, mình xác định, đây là một công việc chính cho mình ổn định sau này. Thứ hai, mình nghĩ rằng, khi trở thành một công tố, bản thân mình có thể đứng lên hùng biện, cũng như có trách nhiệm với một công việc bảo vệ, bổ nhiệm với nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp mà bản thân được giao. Trở thành một người mang năng lượng tích cực cũng như bảo vệ công lý, giúp ích cho xã hội”.

Nữ sinh Học viện Thanh thiếu niên sở hữu gương mặt khả ái, ước mơ trở thành ‘người bảo vệ công lý’ ảnh 2
Nữ sinh Học viện Thanh thiếu niên sở hữu gương mặt khả ái, ước mơ trở thành ‘người bảo vệ công lý’ ảnh 3
Mang trong mình một trái tim ấm áp, ước mơ của Hà Phương là trở thành một kiểm sát viên hoặc một công tố viên tốt, bảo vệ công lý cho mọi người.

Bên cạnh công việc học, Hà Phương hiện cũng đang thử sức với niềm đam mê người mẫu ảnh và là KOL. Ngay từ khi còn học lớp 10, cô bạn đã luôn ngưỡng mộ và ao ước sau này lớn lên có thể trở thành một người mẫu ảnh như bao cô gái xinh đẹp khác. Sau khi lên đại học, Hà Phương đã tự trau dồi, cũng như phát triển bản thân, học hỏi từ “con số 0” để có thể đạt được những thành quả như hiện tại.

Nữ sinh Học viện Thanh thiếu niên sở hữu gương mặt khả ái, ước mơ trở thành ‘người bảo vệ công lý’ ảnh 4
Nữ sinh Học viện Thanh thiếu niên sở hữu gương mặt khả ái, ước mơ trở thành ‘người bảo vệ công lý’ ảnh 5
Bên cạnh công việc học, Hà Phương còn được biết đến là người mẫu ảnh và là KOL tự do.

Thời gian đầu theo đuổi nghệ thuật, Hà Phương không nhận được sự ủng hộ của bố mẹ khi quyết định thử sức trên con đường này. Tuy nhiên, sau một thời gian, trước sự cố gắng của con gái, bố mẹ Phương đã bắt đầu thích nghi dần và hiểu cô bạn nhiều hơn. Đối với Hà Phương, đây chính là cơ hội để cô bạn có thể trưởng thành, mạnh mẽ và phát triển bản thân. Cùng đó là có thêm nhiều động lực để bản thân có thể tự lập, tự chủ và làm quen được nhiều người bạn mới.

Nữ sinh Học viện Thanh thiếu niên sở hữu gương mặt khả ái, ước mơ trở thành ‘người bảo vệ công lý’ ảnh 6
Nữ sinh Học viện Thanh thiếu niên sở hữu gương mặt khả ái, ước mơ trở thành ‘người bảo vệ công lý’ ảnh 7

Sinh ra và lớn lên tại Nghĩa Lộ (Yên Bái), Hà Phương cũng mang đậm những nét duyên dáng của người con gái Tây Bắc, với gương mặt khả ái.

Hà Phương chia sẻ: “Mình muốn được khai thác bản thân và mình cảm thấy tự tin khi được làm công việc mình yêu thích. Người mẫu ảnh đã cho mình được nhiều trải nghiệm, học hỏi, cũng như cho mình cơ hội để biết mình phát triển ở đâu. Và, thật may mắn khi mình có thể được quen biết, đồng hành với rất nhiều người bạn mới”.

Nữ sinh Học viện Thanh thiếu niên sở hữu gương mặt khả ái, ước mơ trở thành ‘người bảo vệ công lý’ ảnh 8
Nữ sinh Học viện Thanh thiếu niên sở hữu gương mặt khả ái, ước mơ trở thành ‘người bảo vệ công lý’ ảnh 9

Luôn cố gắng không ngừng nghỉ với ước mơ của bản thân. Dự định trong tương lai, Hà Phương sẽ cố gắng hoàn thiện chương trình học với kết quả tốt. Với mong ước, sau khi học xong 4 năm đại học có thể trở thành một kiểm sát viên tốt. Học hỏi đủ kinh nghiệm, cũng như có đủ kinh phí để tự tổ chức được chuyến thiện nguyện của bản thân giúp đỡ người già, người vô gia cư và người có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, Hà Phương cũng cho biết, cô bạn sẽ cố gắng phát triển bản thân trong mọi lĩnh vực từ mẫu ảnh, KOL, và mở một shop quần áo nho nhỏ dành cho bản thân làm “nghề tay trái”.

Nữ sinh Học viện Thanh thiếu niên sở hữu gương mặt khả ái, ước mơ trở thành ‘người bảo vệ công lý’ ảnh 10
Nữ sinh Học viện Thanh thiếu niên sở hữu gương mặt khả ái, ước mơ trở thành ‘người bảo vệ công lý’ ảnh 11
Nữ sinh Học viện Thanh thiếu niên sở hữu gương mặt khả ái, ước mơ trở thành ‘người bảo vệ công lý’ ảnh 12

Luôn cố gắng không ngừng nghỉ với ước mơ của bản thân, Hà Phương đang ngày càng hoàn thiện và phát triển.

Một câu nói yêu thích của Hà Phương: “Vì cuộc đời rất ngắn, đừng lãng phí nó bởi nỗi buồn. Hãy luôn là chính mình, luôn vui vẻ, tự do và trở thành bất cứ gì bạn muốn”.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.