QUẢNG NGÃI:

Quảng Ngãi nới lỏng giãn cách xã hội từ 0 giờ ngày 15/7

0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Nguyễn Ngọc
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Nguyễn Ngọc
TPO - Từ 0 giờ ngày 15/7, tỉnh Quảng Ngãi bãi bỏ áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg đối với 5 huyện, thành thị; riêng xã Phổ Châu và phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ và 1 số khu vực dân cư đang bị phong tỏa, tiếp tục áp dụng theo Chỉ thị 16/CT-TTg.

Chiều 14/7, ông Đặng Văn Minh, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chủ trì cuộc họp khẩn với các ban ngành, bàn giải pháp phòng chống dịch COVID-19. Trong đó, nới lỏng giãn cách xã hội cho toàn tỉnh.

Đại diện sở Y tế Quảng Ngãi cho biết, kể từ ngày 26/6 (ngày đầu bùng phát đợt dịch) đến nay cả tỉnh có 182 ca mắc COVID-19. Trong 7 ngày liên tiếp không có phát sinh các ca nhiễm ngoài cộng đồng, chỉ có các ca phát sinh trong khu vực phong tỏa, cách ly. Khả năng lây lan trong cộng đồng rất ít.

Nguyên nhân chống dịch thành công bởi Quảng Ngãi áp dụng các biện pháp phù hợp xét nghiệm rộng, phong tỏa hẹp, khoanh vùng nhanh và kiểm soát bệnh tật tốt.

Kết luận cuộc họp, ông Đặng Văn Minh, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nói: Tình hình hiện nay không cần thiết phải áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg. Dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, phải mở cửa tạo điều kiện cho bà con làm ăn, sinh sống.

Quảng Ngãi nới lỏng giãn cách xã hội từ 0 giờ ngày 15/7 ảnh 1

Khu vực phong toả ở phường Nghĩa Lộ, TP.Quảng Ngãi tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg. Ảnh: Nguyễn Ngọc

“Tỉnh quyết liệt, kịp thời, theo sát dịch. Điều chỉnh áp dụng chống dịch theo từng ngày, từng giờ và nhận được sự đồng tình của người dân. Tôi rất mừng bà con đồng tình, dịch bệnh ổn, thì tỉnh sẽ nởi lỏng để phát triển kinh tế”, ông Minh nói.

Cụ thể, tiếp tục áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg đối với xã Phổ Châu, phường Phổ Thạnh (thị xã Đức Phổ) và các khu vực có ca F0 gồm: thôn Làng Giấy, xã Ba Cung, huyện Ba Tơ; tổ dân phố Vạn Mỹ, thị trấn sông Vệ, huyện Tư Nghĩa; thôn Định Tân, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn và hai khu dân cư thuộc phường Nghĩa Chánh, Nghĩa Lộ (đang phong tỏa).

Áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg đối với xã Ba Cung, huyện Ba Tơ; thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa; xã Bình Châu, huyện Bình Sơn. Các địa phương còn lại áp dụng các biện pháp hành chính tương ứng với mức “Nguy cơ” trong phòng, chống dịch COVID-19 và thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 19/CT-TTg.

Ngoài ra, giảm thời gian cách ly tập trung đối với F1 từ 21 ngày, xuống còn 14 ngày; tất cả người từ vùng dịch COVID-19 về Quảng Ngãi phải thực hiện cách ly tập trung 14 ngày; người dân trong tỉnh được phép ra vào huyện đảo Lý Sơn bình thường.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.