Nga, Trung Quốc cảnh báo nguy cơ đổ vỡ Thỏa thuận Minsk

Nga, Trung Quốc cảnh báo nguy cơ đổ vỡ Thỏa thuận Minsk sau hơn 4 tháng có hiệu lực
Nga, Trung Quốc cảnh báo nguy cơ đổ vỡ Thỏa thuận Minsk sau hơn 4 tháng có hiệu lực
TPO - Moscow cảnh báo thỏa thuận hòa bình mong manh cho miền Đông Ukraine liên tục phải đối mặt với nguy cơ đổ vỡ vì những hành động của Kiev. Cùng ngày, Bắc Kinh kêu gọi các bên tuân thủ Thỏa thuận Minsk để khôi phục ổn định khu vực.

Hãng Tass chiều nay, 4/6, dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Thỏa thuận Minsk đang phải đối mặt với nguy cơ đổ vỡ vì những hành động của Kiev.

Theo Ngoại trưởng Nga, Kiev đang nỗ lực để tránh phải thực hiện các cuộc đối thoại trực tiếp với đại diện vùng Donbass.

“Thỏa thuận Minsk đạt được hôm 12/2 liên tục có nguy cơ đổ vỡ vì những hành động của nhà chức trách Kiev, những người đang tìm cách né tránh thực hiện các nghĩa vụ của họ, trong đó có việc thiết lập đối thoại trực tiếp với vùng Donbass”, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh.

Cùng ngày, Trung Quốc cũng ra thông báo, kêu gọi tất cả các bên ở Ukraine tuân thủ các Thỏa thuận Minsk, khôi phục hòa bình và ổn định trong nước.

“Chúng tôi hy vọng tất cả các bên tiếp tục kiềm chế và thực hiện đầy đủ các Thỏa thuận Minsk đạt được ngày 12/2. Lệnh ngừng bắn có vai trò quan trọng trong việc giải quyết khủng hoảng chính trị tại khu vực, đưa Ukraine thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng cũng như khôi phục hòa bình và trật tự tại Ukraine”, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh nói.

Đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Bắc Kinh đang theo dõi chặt chẽ tình hình ở Ukraine. “Chúng tôi tin rằng, cách duy nhất thoát khỏi khủng hoảng là thông qua đối thoại và tham vấn”, đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định.

Tuyên bố của Moscow và Bắc Kinh đưa ra trong bối cảnh các cuộc giao tranh bùng phát trở lại ở phí Đông Ukraine.

Chỉ riêng trong hai ngày 3 và 4/6, theo công bố của các bên tham chiến ở miền Đông Ukraine, đã có ít nhất 24 người thiệt mạng trong các cuộc giao tranh tái diễn ở khu vực này, nơi Ukraine cáo buộc lực lượng ly khai đang phát động một cuộc tấn công mới quy mô lớn.

Kết thúc gần 16 giờ đàm phán căng thẳng tại thủ đô Minsk của Belarus, chiều 12/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã ký Tuyên bố chung dài 4 trang về giải pháp cho vấn đề Ukraine.

Điểm nổi bật trong tuyên bố trên là lãnh đạo 4 nước khẳng định hoàn toàn tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, cũng như giải pháp hòa bình là giải pháp duy nhất cho cuộc xung đột hiện nay tại nước này.

Lãnh đạo 4 nước ủng hộ Giải pháp tổng thể mà Nhóm Tiếp xúc ký cùng ngày tại Minsk, đồng thời sẽ đóng góp cũng như dùng ảnh hưởng của mình đối với các bên liên quan nhằm đảm bảo thực hiện những giải pháp này.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG