THẾ GIỚI 24H: Giao tranh bùng phát phía Đông Ukraine

THẾ GIỚI 24H: Giao tranh bùng phát phía Đông Ukraine
TPO - Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk ngày 3/6 cho biết, việc lực lượng ly khai tiến hành hoạt động quân sự ngay trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G-7) ở Đức một lần nữa vi phạm Thỏa thuận Minsk về giải quyết tình hình tại miền Đông Ukraine.

Phát biểu trong chuyến thăm Trung tâm Quốc tế về Gìn giữ hòa bình và an ninh của Bộ chỉ huy tác chiến miền Tây tại thành phố Yavorov (tỉnh Lvov), ông Yatsenyuk  cũng bày tỏ hy vọng tại hội nghị G-7 "cộng đồng quốc tế sẽ có đánh giá thích hợp về hành động của Nga”.

Cùng ngày, Bộ Tổng Tham mưu Ukraine thông báo vào lúc 4 giờ sáng giờ địa phương (01h00' GMT), lực lượng nổi dậy đã bắt đầu "chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm vào các vị trị của Ukraine," gần Donetsk. Trước đó, Chỉ huy Lữ đoàn Kiev-1, Nghị sỹ Evghenhi Deidei cho biết lực lượng ly khai đã bắt đầu tấn công ở ngoại ô thành phố Marinka, cách Donetsk khoảng 30km. Theo bộ chỉ huy Chiến dịch chống khủng bố (ATO) của Ukraine, 20 xe tăng và 1.000 tay súng ly khai đã tấn công Marinka.


Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã cáo buộc các "hành động khiêu khích" của lực lượng Ukraine là nguyên nhân bùng phát giao tranh mới ở miền Đông Ukraine, đồng thời cho biết, Moscow quan ngại sâu sắc về hành động pháo kích nhằm vào dân thường tại khu vực này.

Trả lời báo giới, ông Peskov cũng kêu gọi thực thi "vô điều kiện" các thỏa thuận hòa bình đạt được hồi tháng Hai, trong đó có lệnh ngừng bắn mong manh tại miền Đông Ukraine. Cùng ngày, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf cho biết nước này lo ngại trước những thông tin về các cuộc tấn công kết hợp của lực lượng ly khai tại miền Đông Ukraine.

Bà Harf nói: "Nga chịu trách nhiệm trực tiếp cho việc ngăn chặn các cuộc tấn công này và thực thi một thỏa thuận ngừng bắn." Người phát ngôn này cũng khẳng định các cuộc tấn công trên là không thể chấp nhận và sẽ tiếp tục khiến Nga phải trả giá, theo Vietnamplus.


Bộ Ngoại giao Nga đã hối thúc Mỹ công khai mọi bằng chứng mà Washington có được về vụ máy bay MH17 của Hãng Malaysia Airlines bị bắn hạ tại miền Đông Ukraine hồi năm 2014. Bộ trên ra tuyên bố nêu rõ: "Nếu Mỹ có dữ liệu điều khiển khách quan từ các vệ tinh hoặc hệ thống kiểm soát và cảnh báo trên không AWACS, thì họ cần phải công khai chúng. Điều tương tự cũng áp dụng với các bản ghi âm cuộc đối thoại giữa các đài kiểm soát và bộ phận quân sự của Ukraine”, theo Sputnik.


Mỹ đã ngừng hỗ trợ kỹ thuật cho quân đội Đức đóng tại Iraq do lo ngại Berlin có thể sử dụng công nghệ Mỹ để điều tra các hoạt động theo dõi của Washington tại Đức. Kể từ năm 2014, Berlin đã bày tỏ sự ủng hộ đối với quân du kích người Kurd ở phía Bắc Iraq nhằm chống lại các phần tử cực đoan trong khu vực, trong đó có Nhà nước Hồi giáo (IS). Binh lính Đức đã huấn luyện cho du kích quân còn công nghệ do thám của Mỹ được dùng để hỗ trợ đảm bảo an toàn cho binh lính.


Hôm 3/6, Hàn Quốc đã cho phóng thử nghiệm một tên lửa đạn đạo thế hệ mới với tầm bắn vươn tới mọi khu vực trên lãnh thổ Triều Tiên. Reuters cho biết loại tên lửa này được phát triển theo thỏa thuận mới đạt được giữa Washington và Seoul nhằm mở rộng phạm vi tấn công cho các loại vũ khí của Hàn Quốc lên 800 km. 

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cũng đã thực hiện chuyến thăm hiếm hoi tới một căn cứ tên lửa ở khu vực bờ biển phía tây nước này để theo dõi cuộc thử nghiệm. Văn phòng của bà Park tuyên bố tên lửa mới sẽ giữ vai trò chủ chốt trong chính sách quốc phòng của Hàn Quốc nhằm ngăn chặn mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ quốc gia láng giềng Triều Tiên. 


Phát biểu sau cuộc hội đàm của các nhà lãnh đạo từ hơn 20 quốc gia tại Paris (Pháp) thảo luận về cách thức chống nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), Thứ trưởng ngoại giao Mỹ Antony Blinken cho biết chiến dịch của liên minh quốc tế đã có nhiều tiến triển tích cực, song các tay súng IS vẫn còn rất mạnh mẽ và có khả năng nắm thế chủ động. “Phiến quân IS đã thiệt hại rất lớn kể từ khi bắt đầu chiến dịch, hơn 10.000 phiến quân đã bị tiêu diệt. Điều này sẽ có tác động khá lớn”, ông Blinken nói trên kênh phát thanh France Inter vào hôm 3/6.


Lực lượng cứu hộ Trung Quốc bắt đầu cắt vào thân tàu Ngôi sao phương Đông bị chìm trên sông Dương Tử hôm 1/6, nhằm tìm kiếm những người bị cho là vẫn còn mắc kẹt bên trong. Lực lượng cứu hộ đã lên kế hoạch cắt một lỗ hình chữ nhật rộng 55-60cm trên đáy tàu để các thợ lặn có thể tiếp cận thân tàu. Chuyên gia nhận định con tàu bị chìm trong thời gian rất ngắn, do đó có khả năng thân tàu vẫn còn không khí và vẫn còn người sống sót. Tuy nhiên, vấn đề là làm thế nào để giữ được tàu ổn định, không chìm thêm nữa trong lúc cứu hộ. Việc để không khí thoát ra ngoài có thể khiến tàu mất sức nổi và chìm sâu xuống nước.


Ngày 3/6, hơn 6.000 người sống trên đảo Sumatra (Indonesia) đã được sơ tán sau khi núi lửa Sinabung phun dung nham xuống khu vực bên dưới. Tờ Jakarta Post dẫn lời người phát ngôn cơ quan giảm nhẹ hậu quả thiên tai quốc gia (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho cho biết họ đã nâng cảnh báo lên mức cao nhất do núi lửa có khả năng phát tán nóng dung nham và mây tro xa đến 7km từ miệng núi lửa. Hiện những người sơ tán đã được đưa đến các khu tạm trú chờ tình hình yên tĩnh trở lại.


Hơn 200 trường học đã phải đóng cửa hoặc dừng lớp cả tuần để ngăn chặn sự lây lan của virus gây dịch bệnh chết người MERS (Hội chứng viêm đường hô hấp cấp Trung Đông). Theo thông báo ngày 3/6 của Bộ Giáo dục Hàn Quốc, hầu hết các trường bị đóng cửa nằm ở tỉnh Gyeonggi quanh thủ đô Seoul, nơi chứng kiến trường hợp tử vong đầu tiên vào ngày 1/6. Bộ trưởng Bộ Giáo dục Hwang Woo-yeo đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp để bàn các biện pháp bảo vệ học sinh trước loại virus nguy hiểm này.


Phó Thủ tướng Nga Arkady Dvorkovich ngày 2/6 tuyên bố nước này sẽ gia hạn biện pháp cấm vận thực phẩm nếu các lệnh trừng phạt chống lại Nga không được hủy bỏ. Hãng thông tấn Interfax dẫn lời ông Dvorkovich nói: "Điều đó phụ thuộc vào hành động của các đối tác đã áp đặt trừng phạt chúng ta. Nếu các biện pháp trừng phạt không được hủy bỏ thì lệnh cấm vận (của Nga) cũng sẽ vẫn còn hiệu lực". Ông lưu ý có thể có một số điểm điều chỉnh, như trong năm ngoái một phần các sản phẩm đã được rút khỏi danh sách, một phần được bổ sung.

MỚI - NÓNG
Hoa hậu Ngọc Hân học thạc sĩ
Hoa hậu Ngọc Hân học thạc sĩ
TPO - Hoa hậu Ngọc Hân vừa nhận tin trúng tuyển với số điểm 14, xếp thứ 5 trong số các học viên của chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật ứng dụng Việt Nam.