Nga sắp ký hợp đồng vũ khí lớn nhất thời kỳ hậu Xô viết

Nga sắp ký hợp đồng vũ khí lớn nhất thời kỳ hậu Xô viết
TPO - Nga đã đồng ý bán 46 tiêm kích đánh chặn MiG-29 cho Ai Cập. Tổng chi phí dự kiến không được công bố, nhưng theo thời giá, hợp đồng có thể lên tới 2 tỷ USD. Đây là hợp đồng xuất khẩu vũ khí lớn nhất của ngành công nghiệp quốc phòng Nga thời hậu Xô Viết.

Hãng Sputnik dẫn nguồn tin từ ngành công nghiệp hàng không Liên bang Nga cho biết, việc đàm phán hợp đồng này đã được tiến hành từ nhiều năm trước.

Trước đó, ông Sergei Korotkov, Giám đốc điều hành hãng chế tạo máy bay Nga RSK MiG cho biết, MiG sẵn sàng cung cấp cho MiG-35 cho Ai Cập. Đây là tiêm kích thế hệ mới nhất của Nga, kế tiếp MiG-29M/M2 và MiG-29K/KUB.

Trong biên chế Không quân Ai Cập hiện có các loại tiêm kích F-16 của Mỹ, Mirage 2000 của Pháp, MiG-21 của Nga, cũng như J-7 (biến thể MiG-21 do Trung Quốc sản xuất theo giấy phép).

Nếu hợp đồng được thực hiện, các máy bay MiG-29 có thể sẽ thay thế đội máy bay cũ MiG-21 và J-7.

Trước đó, hồi tháng 2/2014, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp ban lãnh đạo Ai Cập. Sau cuộc gặp này, giới truyền thông đưa tin, Nga và Ai Cập đã ký hợp đồng lớn bán vũ khí công nghệ cao của Nga, trong đó có MiG-29.

Nga và Ai Cập đã nối lại các chương trình hợp tác kỹ thuật quân sự sau thời gian dài Ai Cập từ bỏ Liên Xô chuyển sang dựa vào Mỹ về nguồn cung cấp vũ khí.

Tháng 3/2015, Nga bắt đầu chuyển giao hệ thống phòng thủ tên lửa S-300VM Antey-2500 (SA-23 Gladiator\Giant) cho Ai Cập mà họ đặt mua năm 2014.

MiG-29 là dòng máy bay tiêm kích hạng nhẹ thế hệ thứ 4, có khả năng đạt tốc độ tối đa lên tới 2.200km/h, tầm hoạt động 1.500km.

Trang bị hỏa lực chính của máy bay này là một pháo bắn nhanh 30mm và 7 móc treo vũ khí cho phép lắp bom, tên lửa và thùng dầu phụ. MiG-29 được xem là đối thủ của F-16 Fighting Falcon (Mỹ).

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Điều gì chờ đợi chứng khoán tuần tới?
Điều gì chờ đợi chứng khoán tuần tới?
TPO - Với những thông tin không mấy tích cực trong và ngoài nước, cộng thêm áp lực bán tại vùng đỉnh cũ, VN-Index đã chấm dứt mạch tăng điểm 4 tuần liên tiếp. Trong bối cảnh thanh khoản tăng vọt, chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư quan sát diễn biến cung cầu trên thị trường, tránh rơi vào trạng thái quá mua.