Ukraine tuyên bố phá hủy pháo tự hành Msta-S của Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quân đội Ukraine cho biết máy bay không người lái FPV của nước này đã tấn công hệ thống pháo tự hành Msta-S của Nga trong quá trình tiếp nhiên liệu.

Lực lượng mặt đất Ukraine công bố một đoạn video ghi lại khoảnh khắc pháo tự hành 152mm 2S19 Msta-S của Nga phát nổ sau khi bị máy bay không người lái FPV đâm trúng.

"Hệ thống pháo tự hành 152mm Msta-S của Nga phát nổ sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tự sát của Ukraine ở khu vực Luhansk. Hoạt động này được thực hiện bởi các binh sĩ của Lữ đoàn tấn công số 10 Edelweiss", thông báo của lực lượng mặt đất Ukraine nêu rõ.

2S19 Msta-S 152 mm do Viện thiết kế UZTM phát triển vào những năm 1980, chính thức được đưa vào hoạt động năm 1989. Pháo được thiết kế để tiêu diệt các khẩu đội pháo, xe tăng, xe bọc thép chở quân; phá hủy các công trình phòng thủ, sở chỉ huy, trung tâm liên lạc và ngăn chặn các cuộc tấn công của đối phương.

Msta-S đặt trên khung gầm bánh xích, được thiết kế dựa trên khung gầm của xe tăng T-80. Sử dụng động cơ diesel của xe tăng T-72 V-84MS 840 mã lực, nhờ đó Msta-S có thể đạt tốc độ lên tới 60 km/h trên đường bộ và 25 km/h trên địa hình hiểm trở.

Hệ thống được trang bị hỏa lực chính là khẩu pháo 152mm L/47 2A64 tầm bắn xa 24,7km nếu sử dụng đạn nổ mạnh phân mảnh HE-FRAG và 36km với loại đạn pháo tăng tầm.

Phiên bản nâng cấp 2S19M1 Msta-S được trang bị hệ thống dẫn đường và điều khiển hỏa lực tự động, cho phép bắn vào mục tiêu cả ngày lẫn đêm và trong mọi điều kiện thời tiết.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, tầm bắn tối đa của 2S19М1 Msta-S là 29 km. Pháo có thể bắn các loại đạn gây nhiễu có sức nổ lớn, được hỗ trợ bởi tên lửa, cũng như các loại đạn dẫn đường bằng laser Krasnopol.

Theo Defense Express
MỚI - NÓNG