Nga giảm quy mô hoạt động quân sự quanh Kiev

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Kết thúc cuộc đàm phán ngày 29/3, Nga thông báo sẽ giảm quy mô hoạt động quân sự quanh thủ đô Kiev của Ukraine. Trong khi đó, phía Ukraine đề xuất trở thành nước trung lập với điều kiện được đảm bảo an ninh.

Ngày 29/3, phái đoàn Nga - Ukraine tham dự cuộc đàm phán trực tiếp lần thứ 4 ở thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Quá trình thảo luận kéo dài 3 tiếng.

Các nhà đàm phán Ukraine cho biết, họ đề xuất một quy chế, mà theo đó Kiev sẽ không tham gia các liên minh, không cho phép quân đội nước ngoài đóng quân, nhưng phải được đảm bảo về an ninh theo các điều khoản tương tự như "Điều 5", điều khoản phòng vệ tập thể của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Phía Ukraine gợi ý Israel, cùng các thành viên NATO gồm Canada, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ là những quốc gia có thể giúp đảm bảo an ninh cho Kiev. David Arakhamia - trưởng phái đoàn Ukraine tiết lộ một số quốc gia trong danh sách trên đã “thoả thuận sơ bộ về việc đảm nhiệm vai trò này”.

Ông Arakhamis cũng cho biết cam kết an ninh sẽ không được áp dụng đối với các “khu vực tranh chấp”, bao gồm bán đảo Crimea (hiện đã sáp nhập Nga nhưng không được Ukraine công nhận), các nước cộng hoà ly khai tự xưng Donetsk và Lugansk.

Nga giảm quy mô hoạt động quân sự quanh Kiev ảnh 1

Cuộc đàm phán diễn ra tại Cung điện Dolmabahce (Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ). Ảnh: Reuters

Nga giảm quy mô hoạt động quân sự quanh Kiev ảnh 2

Ảnh: Tass

Trưởng phái đoàn Nga Vladimir Medinsky mô tả đây là cuộc đối thoại “mang tính xây dựng”. Ông cho biết sẽ xem xét các đề xuất của Ukraine và báo cáo về các đề xuất đó với Tổng thống Vladimir Putin.

Đáng chú ý, phía Nga cũng đồng ý cho phép tổ chức một cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo ngay sau khi phiên bản cuối cùng của hiệp ước hoà bình được thông qua sơ bộ bởi ngoại trưởng của hai quốc gia.

Trước đó, Mátxcơva từng khẳng định rằng cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ có thể được tổ chức sau khi thỏa thuận được kí kết.

Cùng thời điểm ông Medinsky trả lời phỏng vấn báo giới, Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng nước này đang giảm các hoạt động quân sự ở một số khu vực của Ukraine, bao gồm cả khu vực gần thủ đô Kiev và Chernigov.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Fomin cho biết Mátxcơva “đã quyết định sẽ giảm đáng kể (theo từng đợt) quy mô hoạt động quân sự ở khu vực hướng về Kiev và Chernigov”.

Ông Fomin cũng kêu gọi Ukraine “tuân thủ Công ước Geneva, bao gồm cả việc đối xử nhân đạo với các tù binh chiến tranh”.

Thứ trưởng Fomin giải thích rằng quyết định trên được đưa ra do “các cuộc đàm phán chuẩn bị cho một thoả thuận về quy chế trung lập, phi hạt nhân của Ukraine, cũng như về việc cung cấp các đảm bảo an ninh cho Ukraine” đang bước vào “giai đoạn thực tế”. Nga quyết định giảm hoạt động quân sự “để thúc đẩy sự tin tưởng lẫn nhau, và tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán.”

Theo RT, Reuters
MỚI - NÓNG