Nga nói phương Tây không được hoan nghênh tại các cuộc đàm phán hòa bình

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết các đối tác phương Tây hiện “không còn đáng tin cậy”.
Nga nói phương Tây không được hoan nghênh tại các cuộc đàm phán hòa bình ảnh 1

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: Tass

Trả lời báo giới Serbia hôm 28/3, ông Lavrov khẳng định Nga rất mong muốn có một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng Mátxcơva sẽ không chấp nhận việc phương Tây làm trung gian trong các cuộc đàm phán với Kiev.

“Chúng tôi sẵn sàng tạo cơ hội cho ngoại giao. Đó là lí do vì sao chúng tôi đồng ý đàm phán, và các cuộc gặp đang được nối lại ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ)”, ông Lavrov cho biết.

Cũng theo Ngoại trưởng Lavrov, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ - quốc gia có quan hệ tốt đẹp với cả Nga và Ukraine – đã rất nỗ lực để đưa hai bên đến bàn đàm phán. Tuy nhiên, không cần thiết phải đưa Liên minh Châu Âu (EU) hoặc Mỹ - những nước ủng hộ Kiev - vào tiến trình đàm phán hòa bình.

“Có rất nhiều ví dụ về những lần thành tựu ngoại giao bị phá vỡ bởi các đồng nghiệp phương Tây. Họ không đáng tin nữa. Tôi không muốn thấy bất cứ động thái ngoại giao con thoi nào từ các đối tác phương Tây”, Ngoại trưởng Nga nói, đồng thời đề cập đến các sự kiện năm 2014 ở Ukraine và năm 2015 ở Minsk (Belarus).

Tháng 2/2014, EU đã trở thành trung gian đảm bảo thỏa thuận giữa Tổng thống Ukraine khi đó là ông Viktor Yanukovych và những người đảo chính Maidan ở Kiev. “Đó là đỉnh cao ngoại giao. Tuy nhiên, ngay vào sáng hôm sau, phe đối lập đã chỉ trích chính sách ngoại giao này, và EU phải chấp nhận”, ông Lavrov nhắc lại.

Tổng thống Yanukovich cuối cùng đã nhượng bộ và rời khỏi Ukraine. Chính quyền mới của Ukraine sau đó nhanh chóng đưa quân đến khu vực Donetsk và Lugansk, nơi phần lớn cư dân từ chối công nhận cuộc đảo chính trước đó ở thủ đô Kiev.

Tiếp đó, Ukraine – Nga – Đức – Pháp đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn ở miền Đông Ukraine theo định dạng bốn bên Normandy.

“Ngoại giao đã đạt đến tầng cao mới vào tháng 2/2015, khi thỏa thuận được ký kết ở Minsk”, ông Lavrov nói.

Thỏa thuận Minsk II kêu gọi ngừng bắn, mở đường cho cải cách hành chính – chính trị ở Ukraine, cũng như quyền tự trị và bầu cử ở các nước cộng hòa Donbass. Tuy nhiên, những người ủng hộ phương Tây ở Kiev không thể thuyết phục chính phủ Ukraine thực hiện lời hứa của mình.

“EU đã chứng tỏ sự bất lực với tư cách là một tổ chức có nhiệm vụ đảm bảo thực hiện các thỏa thuận đã đạt được”, ông Lavrov nhận định.

Trước đó, vòng đàm phán Nga - Ukraine đầu tiên được tổ chức tại vùng Gomel của Belarus vào ngày 28/2. Cuộc hội đàm kéo dài 5 giờ.

Vòng đàm phán thứ hai được tổ chức vào ngày 3/3 tại Belovezhskaya Pushcha, Belarus.

Vòng đàm phán thứ ba diễn ra vào ngày 7/3, tại khu vực Brest, cũng ở Belarus.

Ngoài ra, nhiều cuộc đàm phán khác đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Vòng đàm phán trực tiếp thứ tư sẽ diễn ra trong 2 ngày 29 và 30/3 tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Theo RT
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.