Nga nhượng bộ một số yêu cầu trước đàm phán hòa bình với Ukraine?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tờ Financial Times (FT) ngày 28/3 đưa tin Nga dường như đã nhượng bộ về một vài điều khoản trước cuộc đàm phán quan trọng với Ukraine ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Nga nhượng bộ một số yêu cầu trước đàm phán hòa bình với Ukraine? ảnh 1

Phái đoàn Nga - Ukraine trong một cuộc đàm phán trực tiếp ở Belarus. Ảnh: AP

Trích dẫn “4 nguồn thạo tin”, tờ FT cho biết Mátxcơva sẵn sàng để Ukraine “gia nhập Liên minh châu Âu (EU) với điều kiện duy trì trạng thái không liên kết về quân sự”, nhưng Kiev phải từ bỏ nguyện vọng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

“Dự thảo văn kiện ngừng bắn cũng không đề cập đến việc thảo luận về 3 trong số những yêu cầu cốt lõi ban đầu của Nga là phi quân sự hóa, phi phát xít hóa và sự bảo vệ về pháp lý đối với cộng đồng nói tiếng Nga ở Ukraine”, FT tiết lộ.

Thông tin Nga được cho là nhượng bộ về một số điều khoản đàm phán xuất hiện một ngày trước khi nước này có cuộc đàm phán quan trọng với Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ (ngày 29/3). Trước đó, Mátxcơva và Kiev đã tổ chức 3 vòng đàm phán trực tiếp và nhiều cuộc đàm phán trực tuyến nhưng không mang lại kết quả.

Hồi giữa tháng 3, tờ FT đưa tin cuộc đàm phán Nga – Ukraine đã đạt được đột phá khi hai bên soạn thảo một kế hoạch hòa bình 15 điểm. Tuy nhiên, thông tin này đã bị cả Kiev và Mátxcơva bác bỏ.

Ngay cả thông tin mới nhất của FT về sự nhượng bộ của Nga cũng mâu thuẫn với những tuyên bố gần đây của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.

Ông Lavrov khẳng định “phi quân sự hóa”, “phi phát xít hóa” vẫn là một trong những mục tiêu chính của Mátxcơva.

“Mong muốn của chúng tôi là những cuộc đàm phán này mang lại kết quả, đáp ứng các mục tiêu chính của Nga”, ông Lavrov nói.

Một quan chức cấp cao của Ukraine ngày 28/3 cho biết ông không mong đợi bất kỳ đột phá nào trong cuộc hội đàm sắp tới với Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ.

“Tôi không nghĩ sẽ có bất kỳ đột phá nào về các vấn đề chính”, Cố vấn Bộ Nội vụ Ukraine - Vadym Denysenko nói.

Trước đó, vòng đàm phán Nga - Ukraine đầu tiên được tổ chức tại vùng Gomel của Belarus vào ngày 28/2. Cuộc hội đàm kéo dài 5 giờ.

Vòng đàm phán thứ hai được tổ chức vào ngày 3/3 tại Belovezhskaya Pushcha, Belarus.

Vòng đàm phán thứ ba diễn ra vào ngày 7/3, tại khu vực Brest, cũng ở Belarus.

Ngoài ra, nhiều cuộc đàm phán khác đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Vòng đàm phán trực tiếp thứ tư sẽ diễn ra trong 2 ngày 29 và 30/3 tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Theo RT
MỚI - NÓNG