Phát biểu ngày 28/3, Thủ tướng Jacinda Ardern thông báo trong vòng 3 tháng tới, lực lượng phòng vệ New Zealand sẽ “tận dụng sự chênh lệch múi giờ” để hỗ trợ Anh và các đồng minh châu Âu “thực hiện các nhiệm vụ quan trọng vào cả ban đêm lẫn ban ngày”.
Cụ thể, các bộ trưởng của New Zealand đã quyết định lập tức triển khai 9 chuyên gia quân sự đến Anh và Bỉ để “hỗ trợ giải quyết việc gia tăng nhu cầu đánh giá thông tin tình báo” trong bối cảnh xung đột giữa Nga và Ukraine.
Các thông tin tình báo do các nhân viên New Zealand thu thập sẽ được chuyển cho quân đội Ukraine, để hỗ trợ Kiev đối phó với quân đội Nga.
“Hình ảnh, đặc biệt là hình ảnh vệ tinh và thông tin tình báo thu được từ đó chắc chắn sẽ là cơ sở cho việc ra quyết định của quân đội Ukraine”, bà Ardern nói.
New Zealand từng đóng góp 5 triệu USD cho Quỹ Ủy thác NATO để cung cấp nhiên liệu, khẩu phần quân sự, thiết bị liên lạc và bộ dụng cụ sơ cứu cho Kiev; đồng thời đóng góp 6 triệu USD để hỗ trợ dân thường Ukraine bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột.
Chính quyền của Thủ tướng Jacinda Ardern cũng tham gia làn sóng trừng phạt quốc tế nhằm vào Mátxcơva. Trong đó, hơn 460 cá nhân và thực thể của Nga đã bị New Zealand áp lệnh trừng phạt.