Điện Kremlin nói 'không ai ở Nga nghĩ đến chuyện dùng vũ khí hạt nhân'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Khi được hỏi rằng có thể loại trừ khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân trong xung đột hay không, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định: “Không ai nghĩ đến ý tưởng sử dụng vũ khí hạt nhân”.
Điện Kremlin nói 'không ai ở Nga nghĩ đến chuyện dùng vũ khí hạt nhân' ảnh 1

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Ảnh: Tass)

Trong cuộc trả lời phỏng vấn PBS ngày 28/3, ông Peskov khẳng định Nga chỉ sử dụng đến vũ khí hạt nhân nếu “sự tồn vong của đất nước bị đe doạ”, chứ không phải vì kết quả cuộc xung đột hiện nay ở Ukraine.

“Với bất kỳ kết quả nào của chiến dịch (ở Ukraine), tất nhiên đó không phải lý do để sử dụng vũ khí hạt nhân”, ông Peskov nói.

“Chúng tôi có khái niệm an ninh rằng chỉ khi có mối đe dọa thực sự cho sự tồn tại của đất nước thì chúng tôi mới sử dụng và sẽ thực sự sử dụng vũ khí hạt nhân để loại bỏ mối đe doạ đối với sự tồn tại của đất nước chúng tôi”, ông Peskov nói.

Đại diện Chính phủ Nga nói rằng phát biểu gần đây của Tổng thống Mỹ Joe Biden về nhà lãnh đạo Vladimir Putin khá đáng ngại.

“Trước tiên, đó là sự xúc phạm cá nhân và không ai có thể tưởng tượng ra lại có sự xúc phạm cá nhân trong lời hùng biện của một lãnh đạo chính trị, nhất là lãnh đạo của nước lớn nhất thế giới... Phát biểu của ông ấy rằng liệu ông Putin nên hay không nên cầm quyền ở Nga tất nhiên là không thể chấp nhận được. Quyết định ai là tổng thống Nga không phải việc của tổng thống Mỹ, mà là việc mà người dân Nga quyết định trong bầu cử”, ông Peskov nói.

Đại diện Điện Kremlin cũng nói rằng các nước phương Tây thực chất đã tiến hành một cuộc chiến tranh kinh tế toàn diện chống lại Nga.

“Chúng tôi phải thích nghi trong điều kiện mới. Và không may là những điều kiện đó khá là thiếu thân thiện”, ông Peskov nói.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã trao đổi với các quốc gia đối tác trong ngày 28/3 và thúc giục họ tăng cường gây sức ép với Nga.

Ông Zelensky đã có các cuộc điện đàm với Thủ tướng Anh, Thủ tướng Canada, Thủ tướng Đức, Thủ tướng Ý và Tổng thống Azerbaijan.

“Chúng tôi đồng ý với Anh về việc ủng hộ nhiều hơn nữa lực lượng quốc phòng của chúng tôi và tăng cường trừng phạt Nga. Canada cũng ủng hộ một phản ứng cứng rắn hơn đối với những tàn phá ở các thành phố của Ukraine”, ông Zelensky nói.

Ông cho biết sẽ tiếp tục trao đổi với các lãnh đạo và tổ chức quốc tế về vấn đề này.

Theo CNN, Tass
MỚI - NÓNG