Điện Kremlin đáp trả phát biểu của Tổng thống Mỹ về Tổng thống Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ở Warsaw (Ba Lan) hôm 26/3, Tổng thống Mỹ Biden tuyên bố rằng nhà lãnh đạo Nga Putin "không thể tiếp tục cầm quyền". Điện Kremlin ngay lập tức bác bỏ phát biểu của ông Biden, đồng thời khẳng định rằng người dân Nga mới có quyền chọn tổng thống của mình.
Điện Kremlin đáp trả phát biểu của Tổng thống Mỹ về Tổng thống Nga ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters)

Khi được hỏi về phát biểu ngày 26/3 của ông Biden tại Warsaw, Ba Lan, phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov nói: “Đó không phải việc để ông Biden quyết định. Tổng thống Nga là do người dân Nga lựa chọn”.

Sau phát biểu của ông Biden, một quan chức Nhà Trắng nói với báo chí rằng không phải nhà lãnh đạo Mỹ đang kêu gọi “thay đổi chính quyền” ở Nga, mà ý của ông chỉ là ông Putin “không thể thể hiện quyền lực với các nước láng giềng hay khu vực”.

Ông Biden nhiều lần công kích cá nhân Tổng thống Putin từ khi nhà lãnh đạo Nga quyết định triển khai chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng trước.

Tuần trước, điện Kremlin chỉ trích ông Biden “xúc phạm cá nhân” Tổng thống Putin sau khi ông Biden gọi ông Putin là “tội phạm chiến tranh”. Đại diện điện Kremlin trả lời câu hỏi về vấn đề này bằng cách chất vấn tình trạng tinh thần của nhà lãnh đạo Mỹ.

Giới chức Mỹ trước đó khẳng định mục tiêu của họ không phải là lật đổ ông Putin.

“Đối với chúng tôi, mục tiêu không phải là thay đổi chính quyền. Người dân Nga quyết định họ muốn ai lãnh đạo họ”, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói hồi đầu tháng này.

Trong bài phát biểu trước đám đông tại Ba Lan, ông Biden gửi thông điệp đến Nga: “Đừng nghĩ về việc tiến vào một tấc đất của NATO”.

Ông Biden khẳng định Mỹ cam kết với những nghĩa vụ phòng vệ tập thể như quy định trong hiến chương của NATO. Nhưng ông cũng nói rõ rằng xung đột hiện nay ở Ukraine – một quốc gia không phải thành viên NATO – không đòi hỏi Mỹ phải can dự trực tiếp.

“Các lực lượng của Mỹ ở châu Âu không phải để tham gia vào xung đột với quân đội Nga. Lực lượng Mỹ ở đây để bảo vệ các đồng minh NATO”, ông Biden nói.

Theo Reuters, CNN, Tass
MỚI - NÓNG