Nhà báo Jakob Stachowiak: Tỷ phú Abramovich sang Ba Lan để gặp Tổng thống Mỹ Biden

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông chủ câu lạc bộ bóng đá Chelsea Roman Abramovich được nói là đã sang Ba Lan để làm trung gian giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Nhà báo Jakob Stachowiak: Tỷ phú Abramovich sang Ba Lan để gặp Tổng thống Mỹ Biden ảnh 1

Tỷ phú Roman Abramovich trong một bức ảnh cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Daily Mail)

Theo báo chí địa phương, tỷ phú 55 tuổi đã bắt tàu sang Ba Lan từ ngày 24/3, sử dụng hộ chiếu Bồ Đào Nha.

Nhà báo điều tra Jakob Stachowiak làm việc cho đài truyền hình Ba Lan TVN vừa viết trên mạng xã hội: “Hôm qua ông ấy đã bí mật đến Ba Lan trên một chuyến tàu. Điều thú vị là ông ấy sử dụng hộ chiếu Bồ Đào Nha. Có lẽ sẽ có một cuộc gặp không chính thức với tổng thống. Có phải ông Putin đã cử một tỷ phú đi?”.

Đến thời điểm hiện tại, giới chức các nước Nga, Mỹ và Ba Lan chưa bình luận về thông tin trên.

Nhà báo này viết thêm: “Tỷ phú này sang Ba lan từ Ukraine, nơi ông được nói là đã gặp Tổng thống Volodymir Zelenskiy”.

Trước đó, ông Zelenskiy đề nghị Mỹ không trừng phạt ông Abramovich, nói rằng tỷ phú này “có thể trở thành người trung gian quan trọng trong đàm phán hoà bình với Nga”.

Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận ông Abramovich đã dự vòng đàm phán hoà bình đầu tiên giữa hai nước tại Belarus, khi chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine đang ở tuần thứ nhất.

Thông tin về chuyến đi của ông Abramovich xuất hiện khi Tổng thống Biden đến thăm thị trấn biên giới Rzeszow của Ba Lan, nơi ông kêu gọi sự đoàn kết của NATO và chỉ trích nhà lãnh đạo Nga.

Ông Abramovich có quốc tịch Nga, Bồ Đào Nha và Israel.

Sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, Chính phủ Anh áp hàng loạt lệnh trừng phạt lên tỷ phú Abramovich, người sở hữu câu lạc bộ Chelsea trong gần 20 năm từ khi mua lại câu lạc bộ Tây London vào năm 2004.

Câu lạc bộ giờ đang được rao bán. Ông Abramovich cam kết sẽ xoá khoản nợ 1,5 tỷ bảng cho Chelsea để cuối cùng có thể nhận về số tiền 3 tỷ bảng.

Vài ngày trước, một phát ngôn viên của ông Abramovich cho biết: “Dựa trên các đề nghị, bao gồm từ các tổ chức Do Thái ở Ukraine, ông ấy đang làm mọi thứ có thể để hỗ trợ những nỗ lực khôi phục hoà bình càng sớm càng tốt”.

Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG