Tổng thống Biden ăn pizza cùng lính Mỹ ở Ba Lan

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Joe Biden hôm qua đã gặp gỡ các binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù 82 của quân đội Mỹ đóng tại khu vực sân bay Rzeszow (Ba Lan).

Trước đó hôm 24/3, Tổng thống Biden đã tham dự hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), họp với các nước G7 và các lãnh đạo châu Âu để thảo luận về các nỗ lực quốc tế nhằm hỗ trợ Ukraine và các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga.

Ngày 25/3, ông Biden đến Ba Lan trước khi tham gia các cuộc hội đàm với Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda vào thứ Bảy, 26/3.

Tuy nhiên, lịch trình của ông Biden đã bị chậm lại một chút, vì máy bay chở Tổng thống Ba Lan Duda phải quay đầu hạ cánh khẩn cấp ở Warszawa khi đang trên đường đến Rzeszow gặp người đồng cấp Mỹ. Ông Duda sau đó phải lên một chiếc máy bay khác để tiếp tục hành trình.

Tại Rzeszow - thị trấn nhỏ cách biên giới Ukraine chỉ chưa đầy 80km, Tổng thống Biden đã gặp gỡ các binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù 82 của quân đội Mỹ và cùng họ ăn pizza.

Tổng thống Biden ăn pizza cùng lính Mỹ ở Ba Lan ảnh 1

Ông Biden thăm Sư đoàn Dù 82. Ảnh: Reuters

Tổng thống Biden ăn pizza cùng lính Mỹ ở Ba Lan ảnh 2

Ảnh: Reuters

Tổng thống Biden ăn pizza cùng lính Mỹ ở Ba Lan ảnh 3

Ảnh: Reuters

Nguồn: RT

Ông cũng được nghe báo cáo về nỗ lực hỗ trợ dòng người tị nạn đổ vào Ba Lan từ Ukraine. Ba Lan đã tiếp nhận hơn 2,23 triệu người tị nạn trong số khoảng 3,7 triệu người đổ qua biên giới Ukraine vào Trung Âu trong bốn tuần qua.

Ba Lan hy vọng chuyến thăm của ông Biden sẽ giúp nhấn mạnh những cam kết trước đó của Mỹ, rằng họ sẽ bảo vệ “từng inch” lãnh thổ NATO. Ba Lan cũng mong muốn có thêm nhiều binh sĩ Mỹ đóng ở sườn phía đông của NATO.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.