Nga mất hơn 1.300 binh sĩ trong chiến dịch ở Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong tháng đầu tiên của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, tổng cộng 1.351 quân nhân Nga đã thiệt mạng, trong khi 3.825 người khác bị thương, Bộ Quốc phòng Nga cho biết ngày 25/3.
Nga mất hơn 1.300 binh sĩ trong chiến dịch ở Ukraine ảnh 1
Tang lễ Phó Chỉ huy Hạm đội Biển Đen (Nga) – ông Andrey Paliy, người đã hi sinh trong chiến dịch quân sự gần thành phố Mariupol của Ukraine. Ảnh: Reuters

Đây là lần thứ hai quân đội Nga cập nhật thông tin về số binh sĩ thương vong trong chiến dịch ở Ukraine. Lần đầu tiên là vào đầu tháng 3, sau khi chiến dịch khai màn khoảng một tuần.

Đến thời điểm hiện tại, 1.351 quân nhân Nga đã thiệt mạng và 3.825 người bị thương, một quan chức quân đội cấp cao của Nga - ông Sergey Rudskoy cho biết.

Trong khi đó, phía Ukraine chịu thương vong khoảng 30.000 người (bao gồm 14.000 người thiệt mạng, 16.000 bị thương), tương đương khoảng 11,5% tổng số quân nhân của lực lượng vũ trang Ukraine.

Ông Rudskoy cũng cho biết lực lượng phòng không các hệ thống phòng không của Ukraine “gần như đã bị phá huỷ hoàn toàn”, trong khi “hải quân Ukraine không còn tồn tại”.

Theo ước tính, toàn bộ 24 đơn vị của Ukraine tồn tại từ trước khi Nga mở chiến dịch đều đã chịu tổn thất. Trong khi đó, Ukraine không có lực lượng dự bị nên buộc phải khắc phục tổn thất bằng cách huy động những lực lượng chưa qua đào tạo bài bản.

Quân đội Ukraine cũng mất một phần đáng kể phương tiện chiến đấu: 65,7% tổng số xe tăng và xe bọc thép, 42,8% tổng số pháo và súng cối, 30,5% số bệ phóng loạt, 82% số hệ thống tên lửa phòng không S-300 và Buk-M1, 85% số hệ thống tên lửa chiến thuật Tochka-U.

Hơn 3/4 số máy bay quân sự và một nửa số máy bay trực thăng của Ukraine bị phá hủy. Trong số 36 máy bay không người lái Bayraktar TB-2, chỉ có một chiếc còn hoạt động.

Lực lượng Nga đã tiến hành các cuộc không kích vào 16 đường băng chính của quân đội Ukraine, phá hủy 39 kho chứa và kho vũ khí, cũng như hơn 1 triệu tấn đạn dược. Vũ khí chính xác cao của Nga đã nhắm trúng 30 tổ hợp công nghiệp - quân sự trọng điểm.

Phía Ukraine hiện chưa bình luận về những thông tin này.

Theo Tass
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.