Tướng Mỹ ‘hài lòng’ với thế trận phòng thủ của Mỹ trước nguy cơ hạt nhân

TPO - Ngày 1/3, vị tướng hàng đầu chịu trách nhiệm giám sát vũ khí hạt nhân của Mỹ nói rằng ông “hài lòng” về thế trận phòng thủ của Mỹ đến thời điểm này.
Tướng Mỹ ‘hài lòng’ với thế trận phòng thủ của Mỹ trước nguy cơ hạt nhân ảnh 1

Mỹ hiện có khoảng 5.500 đầu đạn hạt nhân, ít hơn của Nga. (Ảnh: Bulletin)

Đô đốc Charles Richar thuộc Bộ Tư lệnh chiến lược Mỹ phát biểu như vậy trong cuộc điều trần của Ủy ban quân vụ Hạ viện Mỹ.

Trước đó, khi được hỏi rằng liệu người Mỹ có nên lo lắng về nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân hay không, Tổng thống Mỹ Joe Biden trả lời ngắn gọn: “Không”.

Tuy nhiên, việc Tổng thống Nga Vladimir Putin nhắc đến kho vũ khí hạt nhân đồ sộ của Nga và việc cảnh báo các lực lượng hạt nhân vào thời điểm xung đột ở Ukraine gia tăng đang buộc Mỹ phải đánh giá lại cân bằng sức mạnh và bảo đảm rằng các nước sở hữu vũ khí hạt nhân không tự huỷ hoại mình và thế giới.

Belarus gần đây cũng tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý để từ bỏ quy chế phi hạt nhân, mở đường cho việc tiếp nhận trở lại vũ khí hạt nhân từ Nga.

Nga có kho vũ khí hạt nhân lớn hơn Mỹ, với tổng số khoảng 6.250 đầu đạn, còn Mỹ có hơn 5.500 đầu đạn, theo số liệu của Hiệp hội kiểm soát vũ khí.

Theo CNN
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...