Nam sinh lớp 12 giết, hiếp bé 10 tuổi rồi dìm xác xuống mương

TPO - Sau khi bóp cổ cô bé 10 tuổi đến chết, Lên giao cấu với thi thể sau đó, thanh niên này kéo nạn nhân nhỏ tuổi xuống mương nước gần đó nhằm phi tang.

Ngày 02/8, TAND tỉnh Vĩnh Long đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Văn Lên (SN 1999, ngụ xã Trà Côn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) về hành vi Giết người và Hiếp dâm trẻ em. Vụ án đã từng gây bức xúc trong nhân dân suốt thời gian vừa qua.

Theo cáo trạng, Phạm Văn Lên là học sinh lớp 12 trường THPT Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Lên nhiều lần xem phim có nội dung đồi trụy từ đó đã nảy sinh ý định thực hiện giao cấu với P.T.Y.N (10 tuổi, ngụ cùng địa phương), bị hại đang học lớp 4 trường tiểu học Hựu Thành B, huyện Trà Ôn.

Biết N. đi học về phải đi qua khu vực vườn măng cụt vắng vẻ, ít người qua lại nên chiều 17/2/2017 Lên đến khu vực trên chờ sẵn. Khoảng 17 giờ cùng ngày, thấy N. đi bộ về một mình, Lên kêu lại gần nói chuyện nhưng cô bé sợ hãi từ chối. Nam thanh niên này không từ bỏ ý định mà còn kéo tay và bế N. vào giữa vườn măng cụt rồi đè cô bé xuống đất rồi dùng tay bịt miệng, bóp cổ nạn nhân đến khi bất tỉnh.

Tưởng N đã chết, Lên tiếp tục thực hiện hành vi giao cấu rồi kéo xác bị hại dìm xuống mương nước cạnh đó, dùng hai chân giậm lên bụng cho xác bị hại lún xuống bùn rồi vào nhà người quen xin nước giặt áo dính bùn.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày thì Lên bị bắt. Tại cơ quan điều tra, Lên đã khai nhận tòa bộ hành vi của mình.

Nam sinh lớp 12 giết, hiếp bé 10 tuổi rồi dìm xác xuống mương ảnh 1 Bị cáo Phạm Văn Lên tại phiên tòa. Ảnh: Kim Hà.
Theo kết luận giám định pháp y, nguyên nhân tử vong của N. là do ngạt nước, tổn thương vùng cổ, màng trinh bị rách.

Biên bản giám định tâm thần số 192 ngày 27/4/2017 của Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa kết luận bị cáo Lên bị rối loạn nhận cách, bị hạn chế về năng lực nhận thức điều khiển hành vi trước, trong, sau khi gây án và hiện nay.

Tại phiên tòa, bị cáo Lên đã ăn năn hối cải hành vi của mình, đồng thời đã xin lỗi gia đình bị hại. Vụ việc xảy ra, gia đình Lên cũng đã đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình bị hại, đồng thời đã khắc phục hậu quả cho gia đình bị hại là 100 triệu đồng, tuy nhiên vẫn còn nợ lại 52 triệu đồng hứa sẽ khắc phục sau (do gia đình bị hại yêu cầu bồi thường 152 triệu đồng, bao gồm tiền mai táng và tổn thất tinh thần).

HĐXX xét thấy hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, nhất là những gia đình có bé gái. Hành vi trên cần phải được cách ly ra khỏi xã hội một thời gian dài. Do đó đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Lên mức án 20 năm tù về giết người, 10 năm về tội hiếp dâm trẻ em, tổng hợp hình phạt là 30 năm tù.

MỚI - NÓNG