Năm năm liên tiếp vô địch quốc gia, Nguyễn Thị Oanh thống trị đường chạy 1500m

0:00 / 0:00
0:00
Nguyễn Thị Oanh không có đối thủ trên đường chạy 1500m
Nguyễn Thị Oanh không có đối thủ trên đường chạy 1500m
TPO - Ngày 10/12, VĐV Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang) đã bổ sung vào bộ sưu tập huy chương đồ sộ của mình tấm HCV thứ 5 nội dung 1500m tại Giải điền kinh vô địch quốc gia 2021.

VĐV Nguyễn Thị Oanh xứng đáng với danh xưng "nữ hoàng đường chạy 1500m" khi cô gái quê Bắc Giang tiếp tục thể hiện sức mạnh để lần thứ 5 liên tiếp vô địch nội dung này tại giải vô địch Quốc gia 2021.

Ở chung kết 1500m sáng nay, VĐV từng giành 3 HCV cá nhân cho điền kinh Việt Nam tại SEA Games 30 đã bỏ xa các đối thủ để cán đích đầu tiên với thành tích 4 phút 19 giây 66.

"Thành tích ở lượt chạy sáng nay chưa phải là thành tích tốt nhất mà Oanh có được, tuy nhiên đó là kết quả của quá trình Oanh đã luôn tự nhắc nhở bản thân luyện tập và chuẩn bị kỹ lưỡng trong suốt 1 năm vừa qua", Oanh chia sẻ khi giành HCV đầu tiên tại giải VĐQG 2021.

Bên cạnh cự ly 1500m, Nguyễn Thị Oanh còn tranh tài ở các nội dung 5000m, 3000m vượt chướng ngại vật và 10.000m. Trong đó, 5000m là nội dung mà Oanh 5 năm liên tiếp giành chiến thắng ở giải Tiền Phong Marathon.

Năm ngoái, Oanh đã giành trọn 4 HCV giải VĐQG ở 4 cự ly nói trên. Thời điểm đó, VĐV Bắc Giang mới lần đầu tranh tài tại 10.000m nhưng đã xuất sắc phá kỷ lục quốc gia tồn tại 17 năm.

Đoạt HCB trên đường chạy 1500m năm nay là Khuất Phương Anh (Hà Nội) với thời gian 4 phút 28 giây 10, kém Oanh tới gần 9 giây. HCĐ thuộc về Bùi Thị Ngân (Nam Định) với thông số 4 phút 28 giây 59.

Trong khi đó, ở nội dung 1500m dành cho nam đã chứng kiến sức trẻ lên ngôi. Trần Văn Đảng (2000- Hà Nội) đã bảo vệ thành công chức vô địch với thành tích 3 phút 54 giây 98. Về thứ hai ở cự ly này là VĐV Giang Văn Dũng (2001 -Hà Nội) với thành tích 3 phút 55 giây 65.

VĐV Dương Văn Thái (1992-Nam Định) giành HCĐ với thành tích 3 phút 56 giây 49. Trước đó, Dương Văn Thái, người từng 4 kỳ SEA Games giành chức vô địch các nội dung 800m và 1500m, đã thống trị đường chạy này nhiều năm liền, trước khi mất ngôi vương vào tay các đàn em trong hai năm trở lại đây.

Ở nội dung 5000m nam, lão tướng 31 tuổi Nguyễn Văn Lai tiếp tục khẳng định ngôi vị số một ở cự ly sở trường. VĐV đoàn thể thao Quân Đội về nhất với thời gian 14 phút 51 giây 81, vượt qua hai đàn em là Đỗ Quốc Luật (Quân Đội, 14:53.98) và Lê Trung Đức (Thanh Hóa, 14:56.78).

Như vậy, tính từ năm 2009, điền kinh Quân Đội đã thống trị tuyệt đối nội dung 5000m với 13 năm liên tiếp vô địch, trong đó có 12 lần của Nguyễn Văn Lai. Lần duy nhất năm 2017, VĐV sinh năm 1986 vắng mặt vì lý do sức khỏe, đàn em Đỗ Quốc Luật đã bứt lên đứng ở bục cao nhất.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.