Nguyễn Thị Oanh phá sâu kỷ lục quốc gia 10.000m

Nguyễn Thị Oanh giành 4 HCV giải vô địch điền kinh quốc gia ảnh: CTV
Nguyễn Thị Oanh giành 4 HCV giải vô địch điền kinh quốc gia ảnh: CTV
TP - Dù không phải nội dung sở trường, vận động viên (VĐV) Nguyễn Thị Oanh xuất sắc phá sâu kỷ lục quốc gia trên đường chạy 10.000m nữ ở giải vô địch điền kinh quốc gia 2020.

Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang) khiến tất cả vỡ òa cán đích đầu tiên ở cự ly 10.000m nữ với thời gian 34 phút 08 giây 54. Kết quả này giúp VĐV người Bắc Giang phá sâu kỷ lục quốc gia cũ 34 phút 48 giây 28 do đàn chị Đoàn Nữ Trúc Vân (Khánh Hoà) thiết lập tại SEA Games 2003, tức đã tồn tại 17 năm.

Thành tích trên còn đáng nể hơn bởi 10.000m không phải nội dung sở trường của Nguyễn Thị Oanh. Đây cũng là tấm HCV thứ 4 của cô ở mùa giải năm nay, sau khi cày ải ba cự ly từng mang về cho cô 3 tấm HCV SEA Games 2019 là 5.000m, 1.500m và 3.000m chướng ngại vật. “HCV thứ 4 và cũng là cuối cùng của Oanh tại giải vô địch quốc gia ở nội dung 10.000m nữ. Đến bây giờ Oanh vẫn chưa thể tin nổi bản thân đã phá được kỷ lục quốc gia 10.000m đã tồn tại 17 năm. Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành và cổ vũ  để Oanh có thể đạt được thành tích tuyệt vời này!”, Nguyễn Thị Oanh vui mừng chia sẻ sau khi thiết lập cột mốc ấn tượng.

Nhà vô địch Tiền Phong Marathon 2019 Phạm Thị Hồng Lệ (Bình Định) cũng thi đấu ấn tượng khi cán đích thứ hai với thành tích 34 phút 30 giây 61 và cùng Nguyễn Thị Oanh vượt kỷ lục quốc gia. Sau khi giành tấm HCĐ 5.000m, VĐV 19 tuổi Đoàn Thu Hằng (Quảng Ninh) tiếp tục giành thêm HCĐ 10.000m với thành tích 37 phút 20 giây 17.

Nội dung tiếp sức 4x200m nam thu hút sự chú ý lớn với sự cạnh tranh quyết liệt giữa 6 đội tham dự. Sau 4 năm, đội Thanh Hóa, hiện nắm giữ kỷ lục quốc gia với 1 phút 24 giây 63, đã trở lại ngôi vương mạnh mẽ với thời gian 1 phút 25 giây 52. Chiến thắng này là xứng đáng bởi Thanh Hóa đang sở hữu dàn VĐV chất lượng với các ngôi sao Quách Công Lịch, Lương Văn Thao, Lê Trọng Hinh và sức trẻ của Dương Văn Tuấn. Giành HCB là đội CAND với thời gian 1 phút 25 giây 68, sau cú nước rút ấn tượng của Ngần Ngọc Nghĩa, người phá kỷ lục quốc gia 100m nam. Hà Nội giành HCĐ với thời gian 1 phút 26 giây.

Ở các nội dung đáng chú ý khác, Nguyễn Ngọc Quang (Hà Nội) giành HCV nội dung 110m rào với thành tích 14 giây 47. Nội dung 100m rào nữ đón chào nhà vô địch mới Huỳnh Thị Mỹ Tiên (Vĩnh Long) với thời gian 14 giây 17.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.