Năm Du lịch quốc gia 2023 ở Bình Thuận có gì đặc sắc?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Với chủ đề “Bình Thuận - Hội tụ xanh”, Bình Thuận khẳng định sự kiên định với lựa chọn phát triển du lịch theo hướng xanh và bền vững. Chủ đề “Hội tụ xanh” truyền tải ý nghĩa rất lớn, đó là sự hội tụ của nhiều nền văn hóa đặc trưng, hội tụ của đất trời và lòng người trên vùng đất Bình Thuận.

Tối 25/3, tại NovaWorld Phan Thiet (xã Tiến Thành, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) sẽ diễn ra lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh”. PV Tiền Phong đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận kiêm Phó trưởng Ban tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023 về vấn đề này.

Động lực thúc đẩy

- Thưa ông, Năm Du lịch quốc gia 2023 có ý nghĩa như thế nào đối với việc phát triển du lịch Bình Thuận, nhất là đang trong giai đoạn phục hồi, phát triển sau dịch COVID-19?

Năm Du lịch quốc gia 2023 là sự kiện văn hóa, kinh tế xã hội tiêu biểu, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và của người dân về sự phát triển du lịch bền vững. Đây cũng là cơ hội để Bình Thuận quảng bá các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của con người, vùng đất Bình Thuận nhằm thu hút khách du lịch.

Năm Du lịch quốc gia 2023 ở Bình Thuận có gì đặc sắc? ảnh 1

Ông Nguyễn Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

Thông qua việc tổ chức Năm Du lịch quốc gia, Bình Thuận mong muốn sẽ là nơi kết nối và hội tụ giữa các tỉnh trong khu vực. Xa hơn nữa là kết nối khu vực phía Bắc và các nước châu Á - Thái Bình Dương, hướng tới mục tiêu thúc đẩy liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương trên cả nước và các quốc gia, vùng lãnh thổ để hội nhập quốc tế, tạo điều kiện thu hút mạnh mẽ các nguồn lực phát triển du lịch.

- Năm Du lịch quốc gia 2023 với chủ đề “Bình Thuận - Hội tụ xanh”, điều này có ý nghĩa thế nào đối với du lịch hiện nay, thưa ông?

Bình Thuận xác định rõ tầm quan trọng và vai trò đóng góp của du lịch trong sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là phát triển du lịch bền vững. Từ năm 1995 đến nay, Bình Thuận đã ban hành 6 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch. Qua mỗi giai đoạn đã dần nâng cao vị trí của du lịch trong cơ cấu phát triển kinh tế của tỉnh.

Với chủ đề “Bình Thuận - Hội tụ xanh”, Bình Thuận khẳng định sự kiên định với lựa chọn phát triển du lịch theo hướng xanh và bền vững. Chủ đề “Hội tụ xanh” truyền tải ý nghĩa rất lớn, đó là sự hội tụ của nhiều nền văn hóa đặc trưng, hội tụ của đất trời và lòng người trên vùng đất Bình Thuận với những cảnh sắc độc đáo, lễ hội văn hóa đặc sắc cùng người dân hiền hậu làm say lòng du khách.

Năm Du lịch quốc gia 2023 ở Bình Thuận có gì đặc sắc? ảnh 2

Các vận động viên tham gia hội thi 3 môn phối hợp tại Bàu Trắng để hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2023 (ảnh: Nguyên Vũ).

Các hoạt động trong Năm Du lịch quốc gia hướng đến sản phẩm xanh, năng lượng sạch, tạo ra môi trường thân thiện và an toàn sức khỏe, bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa, giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, phát triển du lịch bền vững.

- Bình Thuận sẽ tận dụng cơ hội này như thế nào để quảng bá tiềm năng, thế mạnh của mình nhằm thu hút khách du lịch, thưa ông?

Vai trò là điểm nhấn trong Năm Du lịch quốc gia 2023, Bình Thuận sẽ trở thành cầu nối liên kết tổ chức các hoạt động với các tỉnh lân cận, các vùng trong cả nước nhằm khơi thông dòng chảy tiềm năng du lịch của từng địa phương, tạo nên điểm đến du lịch Việt Nam trọn vẹn trong mắt du khách.

Năm Du lịch quốc gia 2023 ở Bình Thuận có gì đặc sắc? ảnh 3

Một góc làng chài ở Bình Thuận (ảnh: Kim Cương).

Với mục tiêu sẽ thu hút được khoảng 6,7 triệu lượt khách, trong đó có hơn 200.000 lượt khách quốc tế trong năm 2023, Bình Thuận kỳ vọng đây sẽ là cơ hội để ngành du lịch không chỉ phục hồi mạnh mẽ sau ảnh hưởng của dịch COVID-19, mà tạo đà tăng trưởng, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư về tìm kiếm cơ hội, phát triển du lịch và các ngành kinh tế khác của tỉnh.

Người dân là chủ thể chính

- Bình Thuận đã chuẩn bị như thế nào cho Năm Du lịch quốc gia 2023, thưa ông?

Sự thành công của năm du lịch quốc gia không thể thiếu vai trò của cộng đồng doanh nghiệp và người dân địa phương. Do đó, việc tuyên truyền, huy động người dân và doanh nghiệp tham gia các hoạt động của Năm Du lịch quốc gia được Bình Thuận chú trọng.

Năm Du lịch quốc gia 2023 ở Bình Thuận có gì đặc sắc? ảnh 4

Toàn cảnh sân khấu chuẩn bị cho lễ khai mạc của Năm du lịch quốc gia 2023.

Tại Thông báo Kết luận số 681-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIV đã nêu rõ, cần xác định mỗi người dân Bình Thuận chính là chủ thể quan trọng của Năm Du lịch quốc gia 2023. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung chỉnh trang đô thị, trang trí trụ sở làm việc, trồng cây xanh, trồng hoa, tạo cảnh quan khang trang, xanh, sạch, đẹp…

Đến thời điểm này, sự ủng hộ, đồng hành của các tầng lớp nhân dân, Bình Thuận đã và đang sẵn sàng cho một Năm Du lịch quốc gia 2023 thành công.

- Lễ khai mạc - sự kiện điểm nhấn của Năm du lịch quốc gia 2023 sẽ được diễn ra vào tối 25/3. Công tác chuẩn bị đến thời điểm này như thế nào, thưa ông?

Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào tối 25/3 tại Novaworld Phan Thiết, công tác chuẩn bị đang được ban tổ chức và các tiểu ban khẩn trương triển khai thực hiện.

Năm Du lịch quốc gia 2023 ở Bình Thuận có gì đặc sắc? ảnh 5

Mô hình sân khấu lễ khai mạc - sự kiện điểm nhấn của Năm du lịch quốc gia 2023.

Công tác tuyên truyền, quảng bá được thực hiện bằng nhiều hình thức tại các đơn vị, địa phương trong tỉnh. Xây dựng phương án tổng thể đảm bảo an ninh trật tự lễ khai mạc, triển khai các hoạt động ra quân bảo vệ môi trường hưởng ứng sự kiện Năm Du lịch quốc gia 2023.

Lễ khai mạc với chủ đề “Bình Thuận - Hội tụ xanh” gồm 3 chương kéo dài 85 phút là một câu chuyện xuyên suốt về chủ đề “Hội tụ xanh” được dẫn dắt từ cội nguồn núi rừng đến biển đảo; thể hiện những nét văn hóa, sinh hoạt của người dân, bản sắc văn hóa, phong tục tập quán của cư dân bản địa, gắn với tuyên truyền bảo vệ môi trường, giảm rác thải, phát triển du lịch xanh.

- Xin cảm ơn ông!

MỚI - NÓNG