TPO - Năm 2022, Việt Nam đã đón và phục vụ ước khoảng 104,8 triệu lượt khách du lịch, tăng gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, có 3,5 triệu lượt khách quốc tế; 101,3 triệu lượt khách nội địa, tăng trên 19% so với năm 2019 - thời điểm trước khi đại dịch bùng phát. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt gần 500.000 tỷ đồng.
Khái niệm “du lịch xanh”, “du lịch bền vững”bỗng chốc được nhắc đến nhiều hơn vì đại dịch COVID 19. Tuy nhiên từ rất lâu trước đó, đã có những doanh nghiệp du lịch từng bước kiến tạo hành trình du lịch bền vững, bằng những hành động thiết thực, một cách bền bỉ, âm thầm.
TPO - Chăn nuôi và chế biến gà quế vi sinh; gối thảo dược người; du lịch bền vững; nuôi tôm áp sát thành phố ứng dụng công nghệ; chuỗi cung ứng và kinh doanh các sản phẩm từ cây tam thất; phát triển cây gia vị bạc hà và các sản phẩm chế biến từ bạc hà... là những dự án khu vực phía Bắc lọt vào chung kết toàn quốc cuộc thi Dự án khởi nghiệp sáng tạo nông thôn 2020.
TP - Những câu chuyện về thực trạng phát triển du lịch “ăn xổi ở thì” mà TPCN vừa đăng trong thời gian qua thu hút sự chú ý của một số nhà nghiên cứu và những chuyên gia về kiến trúc. Nhiều hiến kế “cứu di sản, cảnh quan” được đưa ra, chúng tôi xin trích đăng một số ý kiến để rộng đường dư luận.
TP - Tôi đến Lý Sơn lần đầu vào năm 2006 để khảo sát tour mới. Đã đi khắp đảo Lớn, leo lên các đỉnh Ngũ Linh Sơn (Thới Lới, Hòn Tài, Hòn Sỏi, Hòn Vung, Giếng Tiên) và ngang dọc khắp đảo Bé.
TPO - Trong 3 ngày, từ 12 đến hết ngày 14/3, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) tổ chức Tọa đàm về “Phát triển du lịch bền vững trong các khu Di sản”, và điền dã báo chí tại khu di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long và Quần đảo Cát Bà, tỉnh Quảng Ninh.