Gần 80 khách Trung Quốc đi tour du lịch 6 ngày nhập cảnh Lào Cai

TPO - Sau 3 năm bị hạn chế vì dịch COVID-19, chiều nay (15/3), đoàn 79 khách du lịch Trung Quốc vừa nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Điểm dừng chân trong tour du lịch 6 ngày của đoàn khách này sẽ qua Sa Pa, thành phố Lào Cai, Hà Nội và Hạ Long. 
Gần 80 khách Trung Quốc đi tour du lịch 6 ngày nhập cảnh Lào Cai ảnh 1

Theo kế hoạch, khoảng 14h30 chiều 15/3, đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên nhập cảnh vào Lào Cai sau 3 năm bị hạn chế vì dịch COVID-19. Tuy nhiên, từ 14h, đoàn khách đã làm xong thủ tục xuất cảnh bên nước bạn và xếp hàng tại cầu Hộ Kiều để nhập cảnh vào nước ta.

Gần 80 khách Trung Quốc đi tour du lịch 6 ngày nhập cảnh Lào Cai ảnh 2

Ngay khi thấy đoàn khách Trung Quốc, lãnh đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã có mặt, mang theo hoa ra tận cầu để đón các vị khách.

Gần 80 khách Trung Quốc đi tour du lịch 6 ngày nhập cảnh Lào Cai ảnh 3

Các du khách Trung Quốc tỏ rõ sự hồ hởi, phấn khởi được quay trở lại Việt Nam đi du lịch.

Gần 80 khách Trung Quốc đi tour du lịch 6 ngày nhập cảnh Lào Cai ảnh 4

Theo tìm hiểu của phóng viên, đoàn 79 khách du lịch Trung Quốc này được một công ty lữ hành trụ sở tại Hà Nội kết nối với đối tác bên phía bạn thực hiện tour du lịch qua các địa điểm gồm Lào Cai, Sa Pa, Hà Nội, Cát Bà và Hạ Long.

Gần 80 khách Trung Quốc đi tour du lịch 6 ngày nhập cảnh Lào Cai ảnh 5

Cũng theo chia sẻ của đại diện doanh nghiệp lữ hành, trong số 79 khách, một nhóm 19 khách sẽ lưu lại thành phố Lào Cai tham quan, sau đó lên Sa Pa nghỉ lại một đêm. Các ngày tiếp theo, đoàn khách sẽ xuống Hà Nội và điểm dừng chân cuối là Hạ Long, Quảng Ninh.

Gần 80 khách Trung Quốc đi tour du lịch 6 ngày nhập cảnh Lào Cai ảnh 6

Nhóm 60 khách khác lưu lại thành phố Lào Cai một đêm, sau đó, di chuyển thẳng xuống Hà Nội và ghé thăm đảo Cát Bà và vịnh Hạ Long.

Gần 80 khách Trung Quốc đi tour du lịch 6 ngày nhập cảnh Lào Cai ảnh 7

Nhóm khách du lịch qua cửa khẩu đường bộ này sau khi kết thúc tour, họ sẽ được đưa trở lại và xuất cảnh về nước qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Gần 80 khách Trung Quốc đi tour du lịch 6 ngày nhập cảnh Lào Cai ảnh 8

Trong buổi đón tiếp đoàn khách du lịch Trung Quốc, ngoài lực lượng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai còn có đại diện UBND thành phố Lào Cai, Hiệp hội du lịch và Sở Du lịch Lào Cai.

Gần 80 khách Trung Quốc đi tour du lịch 6 ngày nhập cảnh Lào Cai ảnh 9

Công ty lữ hành cử nhân viên đến tận cửa khẩu hỗ trợ các thủ tục xuất cảnh cho du khách Trung Quốc.

Gần 80 khách Trung Quốc đi tour du lịch 6 ngày nhập cảnh Lào Cai ảnh 10
Gần 80 khách Trung Quốc đi tour du lịch 6 ngày nhập cảnh Lào Cai ảnh 11

Nhóm du khách đến từ nhiều tỉnh thành của Trung Quốc như Vân Nam, Tứ Xuyên, Chiết Giang, An Huy...

Gần 80 khách Trung Quốc đi tour du lịch 6 ngày nhập cảnh Lào Cai ảnh 12

Nữ du khách có tên Diệp Phấn Phấn (tỉnh An Huy, Trung Quốc) cho biết, đây là lần đầu tiên chị đến Việt Nam. Chị có cảm giác vui sướng khi được đón tiếp nồng hậu. Ba năm qua hai bên không được qua lại, việc mở cửa trở lại giống như một lễ khai trương. Thực sự các du khách Trung Quốc cảm thấy rất vui mừng.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.