Có 33 kết quả :

Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc Dương Khiết Trì (giữa) trong cuộc gặp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại Alaska hồi tháng 3. Ảnh: Reuters

Mỹ - Trung rục rịch nối liên lạc

TP - Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc Dương Khiết Trì sẽ gặp Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan tại Thụy Sĩ trong tuần này; hai bên sẽ cố nối lại các kênh liên lạc, Reuters hôm qua dẫn các nguồn tin nắm rõ tình hình.
Khổng Tử ở Mỹ

Khổng Tử ở Mỹ

TP - Một tờ báo có trụ sở ở thủ đô Washington DC vừa làm loạt bài về các học viện Khổng Tử (CI) và tác động của chúng ở Mỹ.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken

Phép thử lớn nhất của chính quyền ông Biden

TP - Tân ngoại trưởng Mỹ vừa đọc phát biểu đầu tiên khá rắn về Trung Quốc (TQ). Ông coi nước này là “phép thử địa chính trị lớn nhất”. Có cảm giác chính sách đối đầu với TQ không dễ thay bất chấp chính quyền Biden tuyên bố sẽ xóa các tiếp cận cứng rắn của chính quyền Trump.
Ông Trump và ông Tập gặp gỡ tại Bắc Kinh trong khuôn khổ APEC 2017

Lãnh đạo Mỹ-Trung sẽ 'gặp' trực tuyến

TP - Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình hôm qua tham dự hội nghị thượng đỉnh trực tuyến châu Á Thái Bình Dương để thảo luận về coronavirus và sự phục hồi kinh tế toàn cầu và những khác biệt về thương mại kéo dài giữa đôi bên có thể phủ bóng lên cuộc họp.
Ngô được thu hoạch từ một cánh đồng ở Hodgen Farm ở Roachdale, Indiana, Mỹ ngày 29/10/2019Ảnh: REUTERS

Mỹ - Trung bắt đầu thực thi thỏa thuận thương mại?

TP - Trung Quốc đang chuẩn bị mua hơn 30 triệu tấn ngũ cốc nhằm lấp đầy các kho dự trữ nhà nước để đề phòng sự gián đoạn chuỗi cung ứng lương thực gây ra bởi đại dịch coronavirus, đồng thời cũng là thực hiện cam kết mua nhiều nông sản Mỹ, ba nguồn tin nói với Reuters.
Tàu cảnh sát biển Philippines (phải) đang diễn tập tìm kiếm, cứu nạn với tàu cảnh sát biển Mỹ gần bãi cạn Scarborogh ở biển Đông, trong khi tàu hải cảnh Trung Quốc (trái) đang dòm ngó (ảnh chụp ngày 14/5/2019)Ảnh: Getty

Mỹ-Trung 'đấu' nhau trên biển Đông như thế nào?

TP - Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, nhiều chuyên gia an ninh châu Á-Thái Bình Dương nhận định, Trung Quốc sẽ không từ bỏ tham vọng “đường lưỡi bò” nên sẽ tiếp tục có hành vi vi phạm quốc tế trên biển Đông, buộc Mỹ và các đồng minh, đối tác phải có biện pháp đối phó.
Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc (giữa) cùng Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin gặp nhau ở Thượng Hải hôm 31/7 ảnh: Pool via Reuters

Mỹ-Trung đồng ý nối lại đàm phán

TP - Trung Quốc và Mỹ đã đồng ý tổ chức đàm phán thương mại ở cấp cao vào đầu tháng 10 ở Washington, Bộ Thương mại Mỹ nói hôm qua, giữa lúc đang có lo ngại cuộc chiến thương mại leo thang có thể khơi nguồn cho một cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin Ảnh: Reuters

Mỹ-Trung chuẩn bị đàm phán cấp cao về thương mại

TP - Hôm qua, các quan chức cấp cao của Mỹ đã tới Bắc Kinh để chuẩn bị cho các cuộc đàm phán thương mại, trong lúc hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tìm cách đạt được thỏa thuận trước thời điểm 1/3 để tránh một đợt leo thang thuế quan nhằm vào hàng hóa của nhau.
 Nhiều chuyên gia nhận định quan hệ Mỹ - Trung có thể sắp dậy sóng sau một năm tương đối êm đẹp. Ảnh: Today Online.

Dấu hiệu quan hệ Mỹ-Trung sắp dậy sóng

TP - Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể đang chuẩn bị sử dụng Đài Loan làm con bài mặc cả trong quan hệ với Trung Quốc khi hai dự luật ủng hộ Đài Loan vừa được thông qua tại Hạ viện Mỹ. Bên cạnh đó, chính quyền Mỹ cũng đang chịu sức ép phải có biện pháp trừng phạt thương mại nhằm vào Bắc Kinh.