THẾ GIỚI 24H: Trung Quốc kêu gọi Mỹ dỡ bỏ trừng phạt Huawei

THẾ GIỚI 24H: Trung Quốc kêu gọi Mỹ dỡ bỏ trừng phạt Huawei
TPO - Bộ Thương mại Trung Quốc hôm 27/6 cho rằng, Mỹ nên lập tức dỡ bỏ các trừng phạt đối với Huawei. 

Trung Quốc phản đối Mỹ lạm dụng quyền kiểm soát xuất khẩu và kêu gọi Mỹ trở lại con đường hợp tác, hãng tin Reuters dẫn tuyên bố của ông Cao Phong, phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc. Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó gợi ý rằng lệnh trừng phạt Huawei có thể là một phần trong thỏa thuận thương mại với Trung Quốc. Trong khi đó, Huawei phủ nhận sản phẩm của họ gây ra đe dọa về bảo mật.


Cảnh sát Israel đã bắt giữ ba người đàn ông bị buộc tội lừa đảo một doanh nhân số tiền 8 triệu Euro bằng cách mạo danh Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian. Ba người Pháp bị buộc tội mạo danh Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian bằng các email và cuộc gọi video để lừa tiền. Chúng kêu gọi gây quỹ tài trợ để giúp trả tiền chuộc các nhà báo, con tin bị các tay súng Hồi giáo cực đoan bắt giữ ở Trung Đông.


Ngày 27/6, Giám đốc chiến dịch tranh cử của ông Cory Booker thông báo ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ Mỹ đã có ngày gây quỹ cao thứ hai sau cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên trên truyền hình nhằm giành tấm vé đề cử trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020. Theo GoogleTrends, ông Booker là ứng cử viên được tìm kiếm nhiều nhất trong khi diễn ra cuộc tranh luận và đứng thứ 2 sau khi sự kiện diễn ra.


Hãng hàng không Air India hôm 27/6 cho biết một trong những chiếc máy bay của hãng đã phải hạ cánh xuống sân bay Stansted ở London, Anh sau một vụ đe dọa đánh bom. Khi được hay thông tin, một máy bay chiến đấu Typhoon của Không quân Hoàng gia (RAF) Anh đã hộ tống chiếc máy bay an toàn hạ cánh xuống sân bay. Hãng hàng không cho biết chiếc máy bay bị ảnh hưởng mang số hiệu AI 191 khởi hành từ thành phố Mumbai của Ấn Độ dự kiến đến Sân bay Newark ở New York, Mỹ đã hạ cánh an toàn tại Anh để phòng ngừa sự cố.


Ít nhất 36 thợ mỏ thủ công đã thiệt mạng trong vụ sập 1 phần mỏ khai thác đồng và cô-ban tại tỉnh Lualaba, phía Đông Nam, Cộng hòa Congo ngày 27/6. Vụ việc xảy ra tại 1 mỏ lộ thiên của thuộc Tập đoàn khai thác mỏ Glencore, khi nhiều thợ mỏ thủ công bí mật tiến vào hầm khai thác một cách bất hợp pháp. Đại diện của Tập đoàn Glencore cho biết, các quan chức Chính phủ đang xem xét vụ việc và công ty sẽ sớm đưa ra tuyên bố.


Ngày 27/6, một vụ nổ súng đã xảy ra trước một nhà thờ Hồi giáo tại Pháp. Kẻ tấn công làm bị thương hai người trước khi tự sát. Sau khi nổ súng, kẻ tấn công đã bỏ chạy, sau đó tự sát. Thi thể của người này được tìm thấy gần chiếc xe hơi của anh ta đỗ gần đó. Cảnh sát đã nhận dạng được người này nhưng động cơ của vụ việc vẫn đang được làm rõ.


Ngày 27/6, Toà hiến pháp Indonesia đã đưa ra phán quyết cuối cùng trong vụ kiện gian lận bầu cử Tổng thống Indonesia 2019. Theo đó, Tổng thống Joko Widodo sẽ tiếp tục lãnh đạo đất nước trong nhiệm kì 2019-2024.


Quyền bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper ngày 27/6 đã kêu gọi các nước đồng minh NATO lên án các hoạt động thù địch của Iran. Phát biểu tại trụ sở NATO lần đầu tiên trên cương vị người đứng đầu Lầu Năm Góc, ông Esper kêu gọi các nước đồng minh NATO của Mỹ cân nhắc tham gia kế hoạch đảm bảo cho các tuyến hàng hải chiến lược xung quanh Eo biển Hormuz. Ông Esper cũng kêu gọi các đồng minh NATO giúp giảm nhẹ căng thẳng với Iran thông qua con đường ngoại giao thay vì quân sự.


Ngày 27/6, Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani đe dọa có phản ứng mạnh mẽ hơn với Mỹ trước thông tin về các vụ xâm phạm biên giới của Iran. “Phản ứng của Iran sẽ mạnh hơn nếu Mỹ lặp lại sai lầm khi vi phạm biên giới của chúng tôi”, ông Ali Larijani nói. Khoảng 116 cá nhân và nhóm bảo vệ nhân quyền trên toàn cầu đã cảnh báo về những hậu quả tàn khốc nếu xảy ra xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran, trong đó có thảm họa đối với hàng triệu dân thường.

MỚI - NÓNG