Ông Trump cảnh báo Anh cẩn thận với Huawei

TP - Trước chuyến thăm chính thức nước Anh bắt đầu từ ngày 3/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bài phỏng vấn đăng trên tờ báo Anh The Sunday Times, cảnh báo nước Anh “chớ có chơi với Huawei”, công ty công nghệ Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ bắt đầu chuyến thăm Vương quốc Anh ba ngày, kể từ ngày 3/6 và sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Anh Theresa May, tiếp kiến nữ hoàng Anh Elizabeth II.

Trong bài trả lời phỏng vấn của ông Trump đăng trên Sunday Times, Tổng thống Trump  đã đề cập vấn đề Brexit, thủ tướng Anh kế nhiệm và cảnh báo Anh cẩn thận với Huawei.

Trao đổi về vấn đề Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit), ông Trump cho rằng, Anh nên từ chối phí “ li hôn” 39 tỷ euro vì đây là khoản tiền quá lớn. Ông Trump khuyên: “ Nếu là tôi, tôi sẽ bước ra. Nếu bạn không nhận được những gì mà bạn muốn, nếu bạn không nhận được thỏa thuận công bằng, bạn nên đi ra”.

Ông Trump cho rằng, nước Anh cần phải ra khỏi EU vào hạn chót 31/10 dù có thỏa thuận hay không.

Ông không ngớt lời khen ngợi các ứng cử viên thủ tướng Anh như cựu ngoại trưởng Boris Johson, cựu bộ trưởng Brexit Dominic Raab và bộ trưởng Nội vụ Sajid Javid. Với cựu Ngoại trưởng Anh, ông Trump nhận xét: “Tôi nghĩ rằng, ông Boris sẽ làm rất tốt công việc. Tôi nghĩ ông ấy là một người xuất sắc”.

Ông Trump cũng cho rằng, sẽ là sai lầm cho đảng Bảo thủ nếu không mời ông Farage, Chủ tịch đảng Brexit (mới thành lập cuối năm 2018-PV), tham gia cùng đàm phán với Brussels sau khi ông đã giành được thắng lợi tại cuộc bầu cử nghị viện châu Âu tháng  trước.

Ngoài ra, ông Trump “biết” ông Jeremy Corbyn, Chủ tịch Công đảng đối lập của Anh trước khi ủy quyền cho tình báo Mỹ chia sẻ các bí mật nhạy cảm nhất về chính quyền cánh tả.

Ông Trump cũng cảnh báo các bộ trưởng Anh phải hết sức thận trọng, không gây nguy hiểm trong việc chia sẻ thông tin tình báo bằng cách để cho tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc tham gia cung cấp dịch vụ điện thoại di động 5G.

Mỹ từ lâu nghi ngờ  Huawei có mối liên hệ với chính quyền Trung Quốc và là mối đe dọa an ninh toàn cầu mặc dù các cáo buộc này bị Huawei và Bắc Kinh phủ nhận.

Chính quyền của Thủ tướng Anh cho biết họ vẫn chưa quyết định có cho phép Huawei tham gia xây dựng mạng lưới 5G tại Anh hay không.

Lãnh đạo Công đảng đối lập Jeremy Corbyn cho rằng những lời nhận xét ưu ái của ông Trump dành cho ông Boris Johnson, ứng cử viên thủ tướng Anh là một “sự can thiệp không thể chấp nhận được” vào công việc nội bộ của Anh. Ông Corbyn cho rằng: “ Nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm quyết định ai sẽ là thủ tướng Anh sắp tới là một sự can thiệp hoàn toàn không thể chấp nhận được trong nền dân chủ của chúng ta”.

Ông Corbyn cũng đã từ chối lời mời tham dự tiệc chiêu đãi ông Trump nhân chuyến thăm Vương quốc Anh.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".