Mỹ tính thành lập lực lượng hải quân mới để đối phó Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt trong một chuyến đi qua Thái Bình Dương (Ảnh: US Navy)
Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt trong một chuyến đi qua Thái Bình Dương (Ảnh: US Navy)
TPO - Lầu Năm góc đang cân nhắc thành lập một lực lượng hải quân thường trực ở khu vực Thái Bình Dương để đối phó với sức mạnh quân sự ngày càng lớn của Trung Quốc, Politico dẫn hai nguồn tin nắm được vấn đề cho biết.

Kế hoạch này cũng liên quan đến việc thành lập một chương trình quân sự có tên mới ở Thái Bình Dương, để cho phép Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin phân bổ thêm tiền và nguồn lực để tập trung đối phó với Trung Quốc, các nguồn tin giấu tên cho biết.

Hai sáng kiến mới chưa được chốt. Nếu được triển khai, bước đi này sẽ tạo thêm cơ bắp để Tổng thống Joe Biden cứng rắn hơn với Trung Quốc và gửi đi tín hiệu rằng chính quyền mới của Mỹ đang nghiêm túc đối phó với việc Bắc Kinh tích luỹ sức mạnh quân sự và hành động hung hăng của Trung Quốc trên Thái Bình Dương.

Thông tin xuất hiện khi các lãnh đạo NATO vừa nhất trí với Washington trong quan điểm coi Trung Quốc là một mối đe doạ an ninh và đang làm suy yếu trật tự toàn cầu.

Việc thành lập lực lượng hải quân mới được thảo luận trong Nhóm đặc trách Trung Quốc thuộc Lầu Năm góc mà Tổng thống Biden thành lập từ tháng 3 để đánh giá các chính sách đối với Trung Quốc. Đứng đầu nhóm này là Ely Ratner, ứng viên cho vị trí quan chức phụ trách chính sách Ấn Độ - Thái Bình Dương của Lầu Năm góc. Quan chức này gần đây đã hoàn thành chuẩn bị và trình đề xuất lên Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin.

“Chúng tôi đang xem xét nhiều đề xuất cho khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương để hệ thống hoá và phối hợp hoạt động tốt hơn”, quan chức quốc phòng giấu tên nói với Politico. “Tuy nhiên, như Bộ trưởng nói, giờ là lúc bắt tay vào việc, có rất nhiều việc cụ thể cần được hoàn thành”, vị quan chức cho biết.

Dù những sáng kiến này sẽ không phải là viên đạn bạc để giải quyết vấn đề Trung Quốc, nhưng là dấu hiệu đáng khích lệ cho thấy Lầu Năm góc cam kết chuyển nguồn lực khỏi Trung Đông và nâng cao tầm quan trọng của khu vực Ấn Độ Dương, các nhà phân tích nhận định.

Theo Politico
MỚI - NÓNG