Mỹ sử dụng tên lửa Hellfire loại đặc biệt để không kích IS

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh cắt từ video cho thấy cảnh còn lại của cuộc không kích do quân đội Mỹ tiến hành nhằm vào các tay súng bị tình nghi là thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ở miền đông Afghanistan.
Ảnh cắt từ video cho thấy cảnh còn lại của cuộc không kích do quân đội Mỹ tiến hành nhằm vào các tay súng bị tình nghi là thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ở miền đông Afghanistan.
TPO - Lầu Năm Góc được cho là đã sử dụng một tên lửa Hellfire đặc biệt không chứa chất nổ để tấn công các chiến binh Nhà nước Hồi giáo ở Afghanistan.

Cuộc tấn công được Mỹ thực hiện hôm thứ Bảy tuần trước để trả đũa vụ đánh bom liều chết tại sân bay Kabul, Wall Street Journal dẫn lời hai quan chức Mỹ cho hay.

Các quan chức Mỹ nói đây là một vũ khí bí mật: tên lửa sử dụng các lá kim loại thay vì chất nổ, để hạn chế thiệt hại.

Cuộc không kích được thực hiện bởi một máy bay không người lái Reaper bay từ khu vực Vịnh Ba Tư, đã giết chết hai chiến binh có liên hệ với chi nhánh Afghanistan của nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo, và làm bị thương một người thứ ba.

Lầu Năm Góc từ chối tiết lộ danh tính của bất kỳ cá nhân nào bị nhắm mục tiêu. IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công ở sân bay Kabul khiến 13 lính Mỹ và gần 200 thường dân Afghanistan thiệt mạng.

Tên lửa mà Mỹ sử dụng trong cuộc không kích, được gọi là R9X, có đặc điểm khác thường. Thay vì phát nổ, vũ khí này bung ra sáu lưỡi dao lớn được xếp bên trong vỏ tên lửa, được giải phóng vào phút cuối để xé nhỏ mục tiêu của cuộc tấn công, cho phép các chỉ huy quân sự xác định chính xác mục tiêu của họ và giảm khả năng thương vong cho dân thường. Loại vũ khí này còn được mệnh danh là “bom ninja”.

MỚI - NÓNG