Mỹ không kích Iraq, Syria: Gần 40 người nghi thiệt mạng, Iran lên tiếng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các mục tiêu có liên quan đến Iran ở Iraq và Syria được cho là đã khiến gần 40 người thiệt mạng.

Đây là động thái đáp trả đầu tiên của Washington sau vụ căn cứ Mỹ ở Jordan bị tấn công bởi nhóm chiến binh được cho là có liên quan đến Iran hồi tuần trước.

Đợt không kích mới nhất làm dấy lên lo ngại về khả năng xung đột lan rộng ở Trung Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran - Nasser Kanaani cho biết trong một tuyên bố rằng các cuộc tấn công thể hiện "một sai lầm mạo hiểm khác của Mỹ, sẽ chỉ làm gia tăng căng thẳng và bất ổn".

Iraq đã triệu tập đại biện Mỹ ở Baghdad để đưa ra công hàm phản đối. Lực lượng Huy động Nhân dân (thuộc lực lượng an ninh nhà nước Iraq) cho biết 16 thành viên nhóm này đã thiệt mạng, bao gồm cả các chiến binh và nhân viên y tế.

Quân đội Mỹ hôm 2/2 tuyên bố đã tiến hành các cuộc không kích trả đũa nhằm vào hơn 85 mục tiêu có liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và các lực lượng dân quân được cho là do Tehran hậu thuẫn ở Iraq và Syria.

Chính phủ Iraq tuyên bố các mục tiêu bị máy bay Mỹ ném bom bao gồm những địa điểm nơi lực lượng an ninh Iraq đóng quân gần các khu vực dân sự. Baghdad cho biết 23 người đã bị thương ngoài 16 người thiệt mạng.

Tại Syria, các cuộc không kích đã khiến 23 người thiệt mạng. Những người này làm nhiệm vụ canh gác các địa điểm bị nhắm mục tiêu, Rami Abdulrahman - lãnh đạo Đài quan sát nhân quyền Syria cho biết.

Mỹ không kích Iraq, Syria: Gần 40 người nghi thiệt mạng, Iran lên tiếng ảnh 1

Một địa điểm ở al-Qaim (Iraq) bị phá hủy trong cuộc không kích của Mỹ. Ảnh: Reuters

Mỹ không kích Iraq, Syria: Gần 40 người nghi thiệt mạng, Iran lên tiếng ảnh 2

Ảnh: Reuters

Mỹ không kích Iraq, Syria: Gần 40 người nghi thiệt mạng, Iran lên tiếng ảnh 3

Ảnh: Reuters

Quân đội Mỹ tuyên bố các cuộc tấn công nhắm vào các mục tiêu bao gồm trung tâm chỉ huy và kiểm soát, cơ sở lưu trữ rocket, tên lửa, máy bay không người lái, cũng như chuỗi cung ứng hậu cần và đạn dược.

Tổng cộng có 85 mục tiêu nằm trải rộng trên bảy địa điểm, bốn ở Syria và ba ở Iraq. Washington cũng sử dụng máy bay ném bom tầm xa B-1 bay từ Mỹ.

Nhà Trắng cho biết đã thông báo trước cho Iraq về cuộc tấn công. Nhưng Baghdad cáo buộc Washington nói dối, cho rằng tuyên bố của Mỹ về việc phối hợp với chính quyền Iraq là "vô căn cứ".

Mỹ không kích Iraq, Syria: Gần 40 người nghi thiệt mạng, Iran lên tiếng ảnh 4
Một chiếc máy bay cất cánh từ một địa điểm không xác định khi Mỹ tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iraq và Syria. Ảnh: Reuters

Đại sứ Iran tại Syria - Hossein Akbari, trong các bình luận được hãng thông tấn bán chính thức Fars đăng tải, phủ nhận việc các mục tiêu liên quan đến Iran bị tấn công và nói rằng mục đích của cuộc không kích là "phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự của Syria".

Trong khi đó, phong trào Hamas cho rằng Washington đang "đổ dầu vào lửa".

Anh gọi Mỹ là đồng minh “kiên định” của mình và cho biết họ ủng hộ quyền đáp trả các cuộc tấn công của Washington. Theo thống kê của Israel, quân đội Mỹ đã bị tấn công hơn 160 lần ở Iraq, Syria và Jordan kể từ xung đột bùng phát ở Dải Gaza vào ngày 7/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radek Sikorski, khi đến dự một cuộc họp của Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels, cho biết các cuộc tấn công của Mỹ là kết quả của việc các lực lượng thân Iran "đùa với lửa".

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.