Mỹ - Hàn chuẩn bị hơn 20 cuộc tập trận trong năm tới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên dự kiến sẽ tăng mạnh trong năm tới, khi Hàn Quốc và Mỹ kỷ niệm 70 năm quan hệ liên minh bằng hàng loạt chiến dịch tập trận.
Mỹ - Hàn chuẩn bị hơn 20 cuộc tập trận trong năm tới ảnh 1

Tàu sân bay USS Ronald Reagan của Hải quân Mỹ

Triều Tiên phóng thử số lượng tên lửa kỷ lục trong năm 2022, mức nhiều nhất trong 1 năm kể từ khi nhà lãnh đạo Kim Jong Un lên nắm quyền năm 2011, và nhiều hơn số lượng của cả 3 năm trước đó cộng lại.

Hàn Quốc cho biết sẽ tổ chức hơn 20 cuộc tập trận chung quy mô lớn với Mỹ trong năm tới.

Trong số hơn 60 tên lửa đã được phóng có cả những tên lửa đạn đạo liên lục địa, đủ khả năng vươn tới tận Mỹ lục địa.

Giới phân tích cho rằng Bình Nhưỡng có thể thực hiện vụ thử hạt nhân thứ 7 trong năm 2023, lần đầu tiên kể từ năm 2017.

Theo các chuyên gia, Triều Tiên sẽ không dừng phóng tên lửa chừng nào tiến trình đối thoại với Mỹ vẫn bế tắc.

Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên bán đảo, năm 2022, Hàn Quốc và Mỹ triển khai các đợt tập trận chung lớn nhất trong mấy năm qua. Mỹ điều tàu sân bay hạt nhân USS Ronald Reagan tham gia đợt tập trận Vigilant Storm cùng các máy bay chiến đấu Hàn Quốc.

Đang có quan ngại rằng quan điểm cứng rắn của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol có thể khiến Triều Tiên có những hành động khiêu khích hơn trong năm tới.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG