Triều Tiên công bố mục tiêu quân sự mới, Hàn Quốc quyết không do dự vì vũ khí hạt nhân

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vừa đưa ra mục tiêu mới cho quân đội trong năm 2023, báo hiệu một năm nữa với dồn dập các vụ thử vũ khí và căng thẳng.
Triều Tiên công bố mục tiêu quân sự mới, Hàn Quốc quyết không do dự vì vũ khí hạt nhân ảnh 1

Một trực thăng Lynx của Hải quân Hàn Quốc bắn pháo sáng trong ngày kỷ niệm của các lực lượng vũ trang năm 2017. (Ảnh: Reuters)

Trong ngày thứ hai hội nghị toàn thể mở rộng của đảng Lao động, ông Kim đã nhận xét về “tình hình nhiều thách thức mới” trên bán đảo Triều Tiên và bối cảnh chính trị rộng hơn, KCNA đưa tin.

Nhà lãnh đạo trẻ nêu ra định hướng “đấu tranh chống kẻ thù” và các mục tiêu củng cố sức mạnh quốc phòng.

“Nhà lãnh đạo đã nêu cụ thể các nguyên tắc đối ngoại và định hướng đấu tranh chống kẻ thù mà đảng và chính phủ phải triệt để tuân thủ để bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia”, KCNA viết.

“Các mục tiêu mới để tăng cường năng lực tự vệ sẽ được thực hiện mạnh mẽ trong năm 2023 và đã được trình bày để chuẩn bị cho những biến động trong tình hình chính trị”, bản tin cho biết.

KCNA không nêu cụ thể các mục tiêu, nhưng bài phát biểu của ông Kim cho thấy Triều Tiên sẽ tiếp tục đẩy mạnh tích luỹ sức mạnh quân sự.

Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol hôm nay tuyên bố sẽ đáp trả bất kỳ hành động khiêu khích nào của Triều Tiên mà không do dự, bất kể Bình Nhưỡng sở hữu vũ khí hạt nhân.

Tuyên bố được đưa ra sau vụ 5 máy bay không người lái Triều Tiên bị phát hiện xâm nhập các thành phố của Hàn Quốc, khiến quân đội Hàn Quốc điều lực lượng ra bắn hạ. “Chúng ta phải trừng phạt và đáp trả bất kỳ hành động khiêu khích nào của Triều tiên. Đó là cách mạnh mẽ nhất để ngăn ngừa khiêu khích. Chúng ta không được sợ hãi hay do dự vì Triều Tiên có vũ khí hạt nhân”, ông Yoon phát biểu trong cuộc họp cùng các trợ lý.

Vụ xâm nhập của đội máy bay không người lái Triều Tiên khiến quân đội Hàn Quốc bị phê bình vì không bắn hạ được cái nào, dù các phương tiện này bay trong khoảng 5 giờ đồng hồ trên nhiều thành phố của Hàn Quốc.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG