Trực thăng quân sự Hàn Quốc gặp nạn khi đi xua máy bay không người lái Triều Tiên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 26/12, quân đội Hàn Quốc cho biết đã điều lực lượng ra ngăn chặn và bắn cảnh cáo các máy bay không người lái Triều Tiên vi phạm không phận. Trong khi thực hiện nhiệm vụ này, một trực thăng quân sự của Hàn Quốc đã gặp nạn.
Trực thăng quân sự Hàn Quốc gặp nạn khi đi xua máy bay không người lái Triều Tiên ảnh 1

Lực lượng cứu hộ dập lửa tại hiện trường vụ rơi trực thăng quân sự KA-1. (Ảnh: Yonhap)

Hàn Quốc theo dõi các máy bay không người lái Triều Tiên vượt qua đường phân định quân sự giữa hai bên sau khi phát hiện chúng trên bầu trời thành phố Gimpo khoảng 10h25 (giờ địa phương).

Thông cáo của quân đội Hàn Quốc cho biết, trong khi ngăn cản các máy bay không người lái Triều Tiên, một chiếc trực thăng tấn công hạng nhẹ KA-1 của quân đội Hàn Quốc rơi xuống đất, không lâu sau khi rời khỏi căn cứ Wonju ở miền đông đất nước. Hai phi công không thể thoát ra trước khi máy bay lao xuống đất, hiện đang được chữa trị trong bệnh viện.

Bộ Giao thông Hàn Quốc trước đó cho biết, các chuyến bay cất cánh từ hai sân bay Incheon và Gimpo bị hoãn sau khi nhận được yêu cầu từ quân đội.

Hoạt động bay bị gián đoạn trong khoảng từ 1 giờ đồng hồ, một quan chức của Bộ Giao thông cho biết.

Theo Yonhap
MỚI - NÓNG