Quân đội Hàn Quốc bị phê bình vì bắn trượt hết máy bay không người lái Triều Tiên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 27/12, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tuyên bố sẽ thúc đẩy việc thành lập một đơn vị quân đội chuyên về máy bay không người lái, phê bình cách quân đội đối phó với đợt xâm nhập của nhóm máy bay không người lái Triều Tiên.
Quân đội Hàn Quốc bị phê bình vì bắn trượt hết máy bay không người lái Triều Tiên ảnh 1

Máy bay không người lái Hàn Quốc trong một cuộc diễn tập tháng 7/2022. (Ảnh: Reuters)

Ngày 26/12, năm máy bay không người lái Triều Tiên vượt sang phía Hàn Quốc, khiến Seoul phải điều máy bay chiến đấu và trực thăng tấn công đối phó. Đây là vụ xâm nhập đầu tiên của máy bay không người lái Triều Tiên kể từ năm 2017.

Vụ việc đặt ra câu hỏi về năng lực phòng không của Hàn Quốc, trong bối cảnh nước này đang nỗ lực đối phó với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa Triều Tiên.

Quân đội Hàn Quốc bắn cảnh cáo và khoảng 100 phát đạn từ trực thăng trang bị súng ngắn, nhưng không hạ được bất kỳ máy bay không người lái nào, dù nhóm máy bay này vào sâu nhiều thành phố của Hàn Quốc, bao gồm thủ đô Seoul, và ở đó trong khoảng 5 giờ đồng hồ.

“Vụ việc cho thấy quân đội thiếu chuẩn bị và huấn luyện đáng kể trong mấy năm qua, và rõ ràng cho thấy cần phải tăng cường năng lực đối phó và huấn luyện”, ông Yoon nói trong cuộc họp nội các.

Ông Yoon cho rằng sự thiếu chuẩn bị này là do chính sách Triều Tiên “nguy hiểm” của chính quyền tiền nhiệm, khi chỉ dựa vào “ý định tốt” của Bình Nhưỡng và thỏa thuận quân sự liên Triều năm 2018 về cấm hoạt động thù địch ở biên giới.

“Chúng tôi đã lên kế hoạch thành lập một đơn vị máy bay không người lái để giám sát và theo dõi các cơ sở quân sự lớn của Triều Tiên, và sẽ xúc tiến kế hoạch này càng nhiều càng tốt”, ông Yoon nói. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc khẳng định sẽ tăng cường năng lực giám sát và trinh sát bằng các loại máy bay không người lái tàng hình hiện đại.

Quân đội Hàn Quốc cho biết đã đuổi theo 1 trong 5 máy bay không người lái Triều Tiên, nhưng không thể tấn công quá quyết liệt vì lo ngại an toàn của người dân.

“Chúng tôi có thiết bị phát hiện, theo dõi và bắn hạ, nhưng có thể gây ra thiệt hại cho người dân. Vì thế, có những khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ đó”, một quan chức của Hội đồng tham mưu quân đội Hàn Quốc, cho biết trong cuộc họp báo hôm nay.

Lần gần đây nhất mà Hàn Quốc phát hiện máy bay không người lái Triều Tiên xâm nhập không phận là năm 2017, khi một chiếc máy bay không người lái của miền bắc gặp nạn và rơi xuống một ngọn núi gần biên giới.

Năm 2014, một máy bay không người lái Triều Tiên bị phát hiện trên một hòn đảo gần biên giới Hàn Quốc.

Báo cáo năm 2016 của Ủy ban Giám sát trừng phạt của Liên Hợp Quốc khẳng định Triều Tiên sở hữu khoảng 300 máy bay không người lái thuộc nhiều chủng loại, để thực hiện nhiệm vụ trinh sát, tấn công và huấn luyện. Báo cáo nói rằng những máy bay không người lái Triều Tiên mà Hàn Quốc thu được sử dụng linh kiện nhập từ Trung Quốc, CH Séc, Nhật Bản, Thụy Sĩ và Mỹ.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thể hiện sự quan tâm lớn đến máy bay không người lái. Tại cuộc họp của đảng Lao động Triều Tiên năm ngoái, ông cho biết nước này sẽ phát triển các loại máy bay không người lái trinh sát bay xa tới 500km.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG