Mỹ: Động đất cực mạnh 8,2 độ richter ngoài khơi bán đảo Alaska

0:00 / 0:00
0:00
Hình ảnh về trận động đất và cảnh báo sóng thần. Ảnh: RT
Hình ảnh về trận động đất và cảnh báo sóng thần. Ảnh: RT
TPO - Một trận động đất mạnh 8,2 độ richter đã xảy ra ở phía Nam bán đảo Alaska, buộc cơ quan chức năng phải cảnh báo về khả năng xảy ra sóng thần.

Theo RT, vào lúc 22h15’ ngày 28/7, một trận động đất mạnh 8,2 độ richter đã làm rung chuyển Bán đảo Alaska.

Tâm chấn nằm ở độ sâu 35km, cách Perryville ở Alaska khoảng 91 km về phía Đông-Đông Nam.

Theo sau trận động đất là bảy dư chấn, hai trong số đó có cường độ trên 6 độ richter.

Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Quốc gia đã đưa ra cảnh báo mức độ cao nhất đối với một phần bán đảo Alaska, đồng thời ban hành lệnh “đề phòng sóng thần” đối với bang Hawaii.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản và cơ quan chức năng New Zealand hiện đang điều tra xem có bất cứ mối nguy hiểm nào đối với khu vực ven biển các quốc gia này hay không.

Trong những đoạn video chưa được xác minh đăng tải trên mạng xã hội, tiếng còi báo động sóng thần đã vang lên khắp vịnh khiến người dân hoảng hốt bỏ chạy đến vùng đất cao hơn.

Hiện chưa có thông tin về thiệt hại của trận động đất.

Còi báo động sóng thần vang lên khắp nơi ở bán đảo Alaska. Nguồn: Twitter

Đây là trận động đất mạnh nhất từng xảy ra ở Mỹ kể từ năm 1965, và là trận động đất lớn thứ sáu trong lịch sử lục địa châu Mỹ. Tất cả các trận động đất nghiêm trọng nhất của Mỹ đều xảy ra ở bang Alaska.

Theo RT, Reuters
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.