THẾ GIỚI 24H: Hơn 150 trận động đất dồn dập tấn công phía Nam California, Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
Một đoạn đường bị nứt do trận động đất trước đó tại California. Ảnh: Reuters
Một đoạn đường bị nứt do trận động đất trước đó tại California. Ảnh: Reuters
TPO - Ngày 5/6 (theo giờ địa phương), hơn 150 trận động đất đã được ghi nhận tại phía Nam bang California, Mỹ.

Trả lời phỏng vấn CNN qua điện thoại, nhà địa chấn học Paul Caruso của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cho biết, tổng cộng có 152 trận động đất, với cường độ dao động từ 2,5 đến 5,3 độ richter. Các trận động đất xảy ra ở khu vực ít dân cư Calipatria, phía Nam biển Salton và dọc theo đường đứt gãy San Andreas. Trong diễn biến khác, hai trận động đất mạnh 5.9 độ richter đã xảy ra trên Thái Bình Dương, ngay sau 1 giờ sáng 5/6. Tâm chấn của hai trận động đất cách thị trấn duyên hải Gold Beach, bang Oregon khoảng 150 km về phía Tây. Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, ít nhất 4 trận động đất có cường độ từ 3,9 đến 5,9 độ richter cũng đã xảy ra ở khu vực vài giờ trước đó. Hiện chưa có thông tin về thiệt hại do những trận động đất này gây ra.

Đại sứ quán Iran tại Ukraine ngày 5/6 cho biết nước này sẵn sàng bồi thường 150.000 USD cho mỗi nạn nhân thiệt mạng trong vụ máy bay chở khách của Ukraine bị bắn rơi gần Tehran.Vòng đàm phán thứ 3 giữa Ukraine và Iran về vụ máy bay của Ukraine International Airlines bị bắn rơi gần Tehran năm 2020 diễn ra tại Kiev từ ngày 2-3/6. Trong quá trình đàm phán, hai bên cũng thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến tố tụng hình sự và kỹ thuật, bao gồm hàng không và an toàn bay, cũng như báo cáo cuối cùng của Iran về thảm kịch.

Mỹ đã thông báo một khoản viện trợ nhân đạo mới trị giá hơn 266 triệu USD cho quốc gia Tây Nam Á này, như một phần điều mà Washington gọi là cam kết không ngừng của Mỹ đối với quốc gia bị chiến tranh tàn phá này. Như vậy, tổng số tiền Mỹ viện trợ nhân đạo cho Afghanistan trong tài khóa 2020- 2021 là 543 triệu USD. Thông báo trên được Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra khi mà tình trạng bạo lực nổ ra liên miên và tiến trình hòa bình bị đình trệ đang làm dấy lên những lo ngại rằng việc các lực lượng quốc tế do Mỹ dẫn đầu rút khỏi Afghanistan sẽ đẩy quốc gia này tới một cuộc nội chiến tổng lực, theo đó có thể khôi phục quyền lực cho lực lượng Hồi giáo cực đoan Taliban sau hai thập kỷ.

Tại hội nghị các bộ trưởng y tế Nhóm Các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) ngày 4/6, Ấn Độ đã bày tỏ phản đối việc sử dụng hộ chiếu vaccine COVID-19, cho rằng đây hành động là “phân biệt đối xử nghiêm trọng.” Trong một phát biểu, Bộ trưởng Y tế Ấn Độ Harsh Vardhan nhấn mạnh: “Xét đến tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 ở các nước đang phát triển thấp hơn so với các nước phát triển và những vấn đề tồn đọng liên quan đến khả năng tiếp cận, cung cấp và phân phối vaccine an toàn, hiệu quả, Ấn Độ cho rằng việc áp dụng hộ chiếu vaccine là hành động phân biệt đối xử nghiêm trọng và gây bất lợi cho các nước đang phát triển.” Bên cạnh đó, Bộ trưởng Vardhan cũng bày tỏ lo ngại về nguồn cung vaccine COVID-19 và tỷ lệ tiêm chủng thấp ở các nước đang phát triển.

Ít nhất 5 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương trong một vụ tấn công bằng dao ngày 5/6 ở thành phố An Khánh, tỉnh An Huy, miền Đông Trung Quốc. Cảnh sát cho biết đã bắt giữ kẻ cầm dao và đang điều tra vụ tấn công.

Chính phủ Burkina Faso cho biết ít nhất 132 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công mới nhất của các phần tử thánh chiến nhắm vào ngôi làng ở phía bắc nước này. Vụ tấn công diễn ra vào đêm 4/6 tại làng Solhan ở tỉnh Yagha, giáp với Niger. Các tay súng cũng đốt nhà cửa và chợ, chính phủ Burkina Faso cho biết vào ngày 5/6, theo Reuters. Chính phủ thông báo đất nước sẽ để tang trong vòng 72 giờ, đồng thời mô tả những kẻ tấn công là khủng bố. Đến nay, vẫn chưa có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 384.000 ca bệnh COVID-19 và trên 8.600 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã là 173,6 triệu ca, trong đó trên 3,73 triệu ca tử vong. Số ca mắc và tử vong hàng ngày ở Ấn Độ tiếp tục xu hướng giảm nhưng vẫn cao nhất thế giới. Một số bang ở Ấn Độ đã bắt đầu nới lỏng phong tỏa. Tới nay, nước này ghi nhận tổng cộng 28,8 triệu ca mắc và 346.772 ca tử vong.

Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko cho biết, Nga đã bắt đầu sản xuất globulin miễn dịch chữa Covid-19 dựa trên huyết tương của những người đã khỏi bệnh. Thông tin này được hãng tin RIA Novosti dẫn lời Bộ trưởng Murashko bên lề Diễn đàn Kinh tế Saint-Petersburg. Trước đó, vào đầu tháng 4, Bộ Y tế Nga đã phê duyệt việc sử dụng thuốc COVID-globulin chống lại SARS-CoV-2, dựa trên huyết tương của những người đã khỏi bệnh Covid-19. Bộ trưởng Murashko cho biết Covid-globulin miễn dịch là một loại thuốc có nồng độ cao cho phép vô hiệu hóa virus.

Một vụ nổ xảy ra ngày 5/6 gần một trạm xăng dầu ở thành phố Marib, Yemen đã khiến ít nhất 12 người thiệt mạng. Trong số những người thiệt mạng có 5 trẻ em. Vụ nổ cũng làm hàng chục người khác bị thương nặng. Giới chức địa phương cũng đã xác nhận thông tin vụ nổ. Theo người đứng đầu thành phố Marib, tên lửa của phiến quân Houthi đã gây ra vụ nổ nghiêm trọng này.

Theo truyền thông địa phương, ngày 4/6, 7 người chết và gần 100 người phải nhập viên sau khi uống rượu có chứa tới 15% methanol. Trước đó vào tháng 5/2021, đã xảy ra 2 vụ ngộ độc rượu liên tiếp khiến 24 người thiệt mạng. Cả ba trường hợp ngộ độc đều uống rượu tự chế chứa methanol. Khác với ethanol, một dạng cồn an toàn có trong đồ uống có cồn, methanol có độc tính cao. Theo cảnh sát Campuchia, ít nhất 15 nhà sản xuất và bán rượu tự chế đã bị bắt giữ. Bộ Y tế Campuchia kêu gọi người dân tránh uống rượu chế không đạt chuẩn an toàn.

Bão nhiệt đới Choi-wan sau khi càn quét qua Philippines đã khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và một số người bị mất tích. Báo cáo của Cơ quan quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai quốc gia Philipines ngày hôm nay cho biết, số người thiệt mạng do cơn bão Choi-wan đã tăng lên 9 người và một người vẫn mất tích. Bão Choi-wan (bão số 1) đổ bộ vào Philippines ba ngày trước đã gây ra hậu quả nặng nề, khiến nhiều tuyến đường ngập nặng, giao thông đình trệ và gây thiệt hại nông nghiệp gần 90 triệu Peso. Gần 100.000 dân ở 279 vịnh và 9 khu vực bị ảnh hưởng. Trong đó, 732 gia đình, tương đương 2.753 người, hiện vẫn đang trú ẩn tại 50 trung tâm sơ tán.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.