Facebook chặn tài khoản của ông Trump thêm 2 năm nữa

0:00 / 0:00
0:00
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bị tất cả các mạng xã hội lớn chặn tài khoản. (Ảnh: Reuters)
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bị tất cả các mạng xã hội lớn chặn tài khoản. (Ảnh: Reuters)
TPO - Ngày 4/6, Facebook thông báo sẽ chặn tài khoản của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ít nhất đến tháng 1/2023 và đưa ra quy định mới về cách ứng xử với các lãnh đạo thế giới vi phạm quy định của mạng xã hội này.

Facebook chặn tài khoản của ông Trump 1 ngày sau khi xảy ra cuộc bạo loạn ở Đồi Capitol hôm 6/1 vì cho rằng ông đã kích động bạo lực. Tài khoản này sẽ bị phong toả thêm ít nhất 2 năm nữa và sẽ được mở trở lại nếu không còn gây rủi ro cho an toàn cộng đồng, Facebook thông báo.

Ông Trump chỉ trích quyết định này là một dạng kiểm duyệt và xúc phạm những cử tri ủng hộ ông. Thời hạn mới mà Facebook đặt ra sẽ khiến ông Trump không thể sử dụng công cụ mạng xã hội này trước thềm cuộc bầu cử quốc hội 2022. Tuy nhiên, điều này cũng có nghĩa là ông có thể quay lại với Facebook trước thềm cuộc bầu cử tổng thống vào cuối năm 2024.

Ông Trump đã bị Twitter cấm vĩnh viễn và bị kênh YouTube của Google phong toả tài khoản từ sau vụ bạo động. Trong tuần này, cựu tổng thống Mỹ đã đóng cửa trang blog mới mở gần đây và hé lộ kế hoạch sẽ tự lập mạng xã hội của mình.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 4/6, ông Trump chỉ trích quyết định của Facbook và nhắc lại cáo buộc gian lận tranh cử. “Quyết định của Facebook là sự xúc phạm đối với 75 triệu cử tri, cộng thêm nhiều người khác, những người đã bỏ phiếu cho chúng tôi trong cuộc bầu cử gian lận năm 2020. Họ không nên được phép kiểm duyệt và bắt người khác im lặng, và cuối cùng chúng tôi sẽ chiến thắng. Đất nước chúng ta không thể chịu sự lạm dụng này thêm nữa”.

“Lần sau khi tôi vào Nhà Trắng, sẽ không còn bữa tối nào với Mark Zuckerberg và vợ anh ta. Tất cả sẽ là công việc”, ông Trump tuyên bố.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki nói rằng quyết định của Facebook với ông Trump gây cảm giác “con ngựa vằn sẽ thay đổi sọc của mình trong 2 năm tới, chúng ta sẽ chờ xem”.

Các công ty mạng xã hội gặp khó khăn khi xử lý những lãnh đạo thế giới vi phạm quy định của họ.

Ngày 4/6, chính phủ Nigeria nói rằng sẽ chặn vĩnh viễn các hoạt động của Twitter ở quốc gia này, sau khi Twitter xoá tuyên bố của Tổng thống Muhammadu Buhari doạ sẽ trừng phạt những người ly khai.

Trong tuyên bố vừa đưa ra, Facebook nói rằng họ sẽ “bỏ giả định mà chúng tôi thông báo năm 2019 rằng những phát biểu của các chính trị gia đều vì lợi ích của người dân”.

Facebook nói rằng từ giờ họ sẽ cân nhắc nội dung vi phạm của các chính trị gia giống như với tất cả những người dùng khác. Nhưng phát ngôn viên Facebook xác nhận rằng thông tin mà các chính trị gia đăng tải vẫn sẽ được miễn bị bên thứ ba kiểm tra tính xác thực.

Theo Reuers
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".