Mỹ đề nghị Hội đồng Bảo an họp khẩn về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mỹ - với sự ủng hộ của Anh và Pháp - đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp kín vào ngày mai, 3/2, về việc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm trung.

Hôm 31/1, Triều Tiên xác nhận nước này đã phóng tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12 - loại tên lửa mà Bình Nhưỡng từng đe doạ có thể nhắm vào Guam của Mỹ.

Đây là vụ phóng thứ 7 được Bình Nhưỡng tiến hành trong tháng 1, đồng thời là vụ thử vũ khí lớn nhất của Triều Tiên từ năm 2017 đến nay. Vụ phóng làm dấy lên lo ngại rằng Triều Tiên có thể sẽ tiếp tục thử nghiệm tên lửa tầm xa và vũ khí hạt nhân trong thời gian tới.

Mỹ đề nghị Hội đồng Bảo an họp khẩn về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên ảnh 1

Hình ảnh vụ phóng tên lửa Hwasong-12 của Triều Tiên. Ảnh: Yonhap

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm 1/2 lên án vụ phóng và kêu gọi Bình Nhưỡng hạn chế có những hành động thiếu tính xây dựng.

Phó Phát ngôn viên Liên Hợp Quốc - Farhan Haq cho biết vụ phóng mới nhất của Triều Tiên rõ ràng đã vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an. “Điều đáng lo ngại là Triều Tiên một lần nữa coi thường an toàn hàng không và hàng hải”, ông Haq nói.

Từ năm 2006, Triều Tiên đã phải hứng chịu các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Ngày 20/1, Trung Quốc và Nga trì hoãn nỗ lực của Mỹ nhằm thúc đẩy một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để trừng phạt 5 người Triều Tiên.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG