Hàn Quốc: Vụ phóng Hwasong-12 là vụ thử vũ khí lớn nhất của Triều Tiên từ năm 2017

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Triều Tiên ngày 31/1 xác nhận nước này đã phóng thử tên lửa đạn đạo “tầm trung - xa” Hwasong-12 trước đó một ngày. Quan chức quân đội Hàn Quốc giấu tên tiết lộ tên lửa Triều Tiên đạt tốc độ tối đa Mach 16 (gấp 16 lần tốc độ âm thanh).

Bình Nhưỡng cho biết vụ phóng được tiến hành nhằm “đánh giá loại tên lửa đang được sản xuất - triển khai, cũng như xác minh độ chính xác tổng thể của hệ thống vũ khí”.

Hình ảnh được hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố cho thấy tên lửa Hwasong-12 được phóng từ bệ phóng di động (TEL).

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un không trực tiếp giám sát vụ phóng thử.

Hàn Quốc: Vụ phóng Hwasong-12 là vụ thử vũ khí lớn nhất của Triều Tiên từ năm 2017 ảnh 1

Hình ảnh vụ phóng mới nhất của Triều Tiên ngày 30/1. Trong đó, có 2 bức ảnh chụp Trái đất bằng camera gắn trên đầu đạn tên lửa. Ảnh: Yonhap

Hwasong-12 được giới chức quân sự Hàn Quốc và Mỹ phân loại là tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) có tầm bắn 3.000-5.500 km. Trước đó, lần cuối cùng Triều Tiên phóng thử Hwasong-12 là từ năm 2017.

Ngày 30/1, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng một tên lửa IRBM xuống Biển Nhật Bản vào sáng sớm cùng ngày, làm dấy lên lo ngại rằng Bình Nhưỡng có thể sẽ sớm nối lại các cuộc thử nghiệm hạt nhân và thử tên lửa tầm xa.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết tên lửa được phóng từ Mupyong-ri (tỉnh Jagang, phía Bắc Triều Tiên) lúc 7h52’ sáng 30/1 (giờ địa phương). Tên lửa bay khoảng 800km, đạt độ cao tối đa 2.000km. Quân đội Hàn Quốc hiện đang tiến hành phân tích chi tiết vụ phóng, bao gồm cả việc tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn hay nhiên liệu lỏng.

Một quan chức quân đội giấu tên tiết lộ tên lửa đạt tốc độ tối đa Mach 16 (gấp 16 lần tốc độ âm thanh).

Vụ phóng hôm Chủ nhật đánh dấu vụ thử tên lửa thứ 7 của Triều Tiên trong năm nay, đồng thời là vụ thử vũ khí lớn nhất của Bình Nhưỡng kể từ sau vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) hồi tháng 11/2017.

Giới quan sát lo ngại Triều Tiên có thể sẽ sớm vô hiệu hóa “quyết định ngưng thử nghiệm vũ khí chiến lược” mà nước này tự đặt ra vào tháng 4/2018 để khởi động đàm phán phi hạt nhân hóa với Mỹ. Đầu tháng này, Bình Nhưỡng cho biết có thể sẽ “xem xét tái khởi động tất cả các hoạt động đang tạm thời bị đình chỉ”, dường như ám chỉ các vụ thử hạt nhân và tên lửa tầm xa.

Ngay sau vụ phóng ngày 30/1, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã chủ trì phiên họp toàn thể của Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) lần đầu tiên trong khoảng một năm. Ông Moon coi vụ thử mới nhất của Triều Tiên là hành vi vi phạm các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (UNSC). Nhưng ông không gọi đây là hành động “khiêu khích".

Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ đã lên án vụ phóng và kêu gọi Triều Tiên kiềm chế "các hành vi gây bất ổn.

Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.